5 điều cần biết về Ngày Vesak

GNO - 1. Ngày Vesak hay còn gọi là ngày Tam hợp, kỷ niệm 3 sự kiện chính trong cuộc đời của Đức Phật bao gồm: Phật Đản sinh, Phật Thành đạo và Phật Niết-bàn. Ngày này được tổ chức bởi các Phật tử trên toàn thế giới.
vesak 4.jpg
Phật tử tắm Phật - một nghi thức tâm linh truyền thống của người con Phật

2. Ngày Phật đản được tổ chức không cùng một thời gian trên thế giới tùy thuộc vào lịch âm lịch được sử dụng trong các nền văn hóa khác nhau. Nói chung, ở các nước theo dương lịch, ngày này sẽ diễn ra trong tháng 5, hoặc tháng 6 (trong năm nhuận). Tuy nhiên, ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, Đại lễ Phật đản được tổ chức vào ngày 8 tháng Tư âm lịch.

3. Vào ngày này, Phật tử thường viếng chùa chiền và thực hiện các nghi lễ bao gồm cầu nguyện và cúng dường nến và hoa. Nghi lễ phổ biến khác bao gồm tắm tượng Phật, cúng dường trai tăng cũng như nghe các nhà sư thuyết pháp.

4. Phóng sinh chim chóc và động vật là một nghi thức phổ biến. Đối với Phật tử, đó là một biểu tượng của sự giải thoát. Nhưng trong những năm gần đây, nhận thức về hệ sinh thái cũng đã dẫn đến nhiều sự kiềm chế hơn. Năm nay, Hội đồng Quản trị Công viên Quốc gia cũng như Hội Ái hữu Phật giáo (Singapore) đã khuyên các Phật tử không làm việc này, chỉ ra rằng hầu hết các loài vật đã được thuần hóa khi được thả vào tự nhiên có thể không tồn tại và những loài động vật có thể tồn tại nhưng lại làm đảo lộn hệ sinh thái trong tự nhiên.

5. Tại Singapore, Đại lễ Phật đản được xem là ngày nghỉ lễ kể từ năm 1955 sau nhiều kiến nghị của công chúng. Trong những thập niên đầu của thế kỷ 20, Đại lễ Phật đản được tổ chức cùng với ngày Quốc khánh của cộng đồng Sri Lanka trong một sự kiện kéo dài 2 ngày. Sau Thế chiến thứ 2, đã có một phong trào mong muốn biến ngày Đại lễ Phật đản thành ngày nghỉ lễ, trong đó Hiệp hội Phật giáo Singapore là tổ chức đề xuất kiến ​​nghị.

vesak 2.jpg
Cúng dường nến tại một ngôi chùa Tây Tạng

vesak 1.jpg
Treo lồng đèn mừng Phật đản

Văn Công Hưng (Theo The Straits Times)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày