Bão làm gãy một nhánh của cây bồ-đề thiêng

Cây bồ đề thiêng - nơi Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên - Ảnh minh họa
Cây bồ đề thiêng - nơi Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên - Ảnh minh họa

GNO - Một cơn bão đã làm gãy đổ một nhánh bị nhiễm sâu bệnh của cây bồ đề thiêng, nơi Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên của mình.

Cây được trồng ở Varanasi 80 năm trước đây - được phát triển từ một cành giâm của cây thiêng tại Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật được đạt được giác ngộ khoảng 2.500 năm trước đây.

Các quan chức nói rằng nhánh cây đổ ngã do côn trùng đã làm cho nó rỗng bên trong.

"Năm 1995, một cái nền cao khoảng 90cm đã được xây dựng tại gốc cây. Bởi vì điều này, các nhánh cây đã bị côn trùng và mối tấn công. Một cái nhìn cận cảnh nhánh cây bị hỏng cho thấy nó đã bị rỗng bên trong. Vì vậy, khi có một cơn bão, cái nhánh yếu đã bị gãy và ngã sang một bên", nhân viên kiểm lâm, M.R. Chaurasia nói.

Không ai bị thương trong vụ việc và cấu trúc của chùa chỉ bị hư hại nhẹ.

Văn Công Hưng (Theo ANI)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Ni trưởng Thích nữ Như Hoa

Tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Hoa tại chùa Vĩnh Phước

GNO - Tại chùa Vĩnh Phước (TP.HCM), sáng 2-4-Ất Tỵ, diễn ra Lễ tưởng niệm húy nhất lần thứ 11 Ni trưởng Thích nữ Như Hoa, Ủy viên Ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư, Ủy viên Ban Hoằng pháp T.Ư, Ủy viên Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM, Phó ban Đại diện Phật giáo Q.12.
Đoàn Ban Trị sự TP.Biên Hòa thăm, cúng dường tại tu viện Mingun

Ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa thăm, cúng dường các tu viện ảnh hưởng động đất tại Myanmar

GNO - Sáng 27-4, đoàn Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa do Thượng tọa Thích Minh Trí, Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự TP.Biên Hòa làm trưởng đoàn đến tu viện Mingun, Tipitaka, kinh đô Amarapura, Myanmar cúng dường các tu viện bị ảnh hưởng động đất.

Thông tin hàng ngày