Các báo đưa tin về trại hè "Tuổi trẻ Phật giáo"lần III-2008

(NLĐ)- Sáng 26-7, tại chùa Vĩnh Nghiêm - TPHCM, 1.200 thanh niên Phật tử, sinh viên, học sinh đến từ TPHCM, Long An, Cần Thơ, Vũng Tàu, Đồng Nai, Vĩnh Long, Hà Nội, Đắk Lắk, Tiền Giang, Lâm Đồng, Hải Phòng, Nghệ An, Hàn Quốc, Mỹ, Pháp... làm lễ xuất phát về Khu Du lịch thác Giang Điền (huyện Trảng Bom - Đồng Nai) tham dự hội trại “Tuổi trẻ - Phật giáo” với chủ đề “Niềm tin cuộc sống”

Thượng tọa Thích Thiện Bảo, Trưởng Ban Tổ chức hội trại, cho biết đây là một hoạt động của Báo Giác Ngộ được tổ chức hằng năm mỗi khi mùa hè đến và đối tượng tham gia là các thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên có độ tuổi từ 14 đến 30. Mục đích hội trại nhằm góp phần cùng xã hội giải quyết những vấn đề bức xúc đặc biệt là giáo dục giới trẻ sống lành mạnh, hướng thượng; mở ra một sân chơi bổ ích cho giới trẻ sau những ngày học tập và làm việc căng thẳng... Hội trại lần này, các trại sinh có dịp tham gia thực tập thiền hành, thiền tọa, thiền buông thư (giấc ngủ an lành) do chính các tăng thân Làng Mai hướng dẫn, giúp trại sinh cân bằng lại cuộc sống; nghe pháp thoại về niềm tin cuộc sống, tham gia trò chơi lớn với chủ đề “Hành trình di sản Việt Nam”...

V. Gia

(TT)  Gần 1.200 thanh thiếu niên đã bước vào hội trại "Tuổi trẻ Phật giáo" ở khu du lịch thác Giang Điền (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) do báo Giác Ngộ tổ chức. Ngoài các trò chơi giao lưu với ca sĩ - nhạc sĩ, hội trại còn tập trung hướng dẫn thanh thiếu niên giải tỏa stress sau những ngày học tập và làm việc căng thẳng. 

HÀ THANH

- Baó buddhistchannel đưa tin về Hội trại.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=55,6882,0,0,1,0

Các trại sinh đưa ảnh sinh hoạt:

-nhttp://photo.timnhanh.com/khupho010611/35A5B6DF

- http://maithi-vn.blogspot.com/2008/07/hi-tri-pht-gio-ln-3-19-20072008.html

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Áo tràng lam đi chùa lễ Phật - Ảnh minh họa

Bỏ áo tràng vào cốp xe máy được không?

GNO - Khi đi chùa, Phật tử chúng ta cần đem theo áo tràng, đến chùa mặc áo tràng vào để tham dự lễ. Phật tử luôn tôn trọng chiếc áo lễ, giữ gìn sạch sẽ, không để nhăn nhúm, mặc vào là trang nghiêm và thanh tịnh.

Thông tin hàng ngày