Campuchia: Bộ trưởng Bộ Lễ nghi - Tôn giáo dự lễ khai giảng trường Phật học

Giác Ngộ - Giữa tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Lễ nghi -Tôn giáo Campuchia Min Kin cùng phu nhân đã đến dự Lễ khai giảng năm học mới 2011-2012 tổ chức tại trường Phật giáo huyện Tây An, tỉnh Yala (Gan-la). Bộ trưởng Min Kin đánh giá cao sự phát triển nhanh chóng của sự nghiệp Phật giáo huyện Tây An, tỉnh Yala.

Bộ trưởng Bộ Lễ nghi-Tôn giáo Campuchia (thứ 2 từ trái sang)

và các quan chức Việt Nam viếng thăm chùa Trấn Quốc (Hà Nội)

 tháng 12-2010 (Ảnh: Internet)

Bộ trưởng Min Kin bày tỏ: “Phật giáo không những tham dự và đề cao giá trị văn hóa nghệ thuật quốc gia, mà còn đồng thời giúp ích việc đề cao quan niệm đạo đức nhân dân, giảm thiểu bạo lực gia đình, loại trừ văn hóa phẩm độc hại, phòng tránh bệnh AIDS v.v...".

Ông Long-shi-lun - Cục trưởng Cục Tôn giáo tỉnh Yala nói: "Huyện Tây An có 42 ngôi tự viện, 644 vị Tăng lữ, 15 trường tiểu học Phật giáo, 1 trường trung học Phật giáo và 88 Tăng sinh".

Dịp này, Bộ trưởng Min Kin tặng hơn 400 quyển kinh Phật, 500 cuốn sổ tay, 500 cây viết bic cho chư Tăng; tặng cho 500 Tăng sinh mỗi người 1 quyển kinh Phật, 1 quyển sổ tay, 1 cây viết bic; tặng cho 7 vị Tăng khác mỗi vị 10 ngàn riel (tiền Campuchia), tặng Ban tổ chức 100.000 riel, cúng dường chùa Bình Mã 10 tấn xi măng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày