Bốn pho tượng Phật cao một mét làm bằng chất liệu ngọc
bích và dát vàng được trưng bày tại chùa Sùng Đức (quận Thủ Đức, TP.HCM)
dịp lễ Vu lan đã thu hút hàng nghìn người chiêm ngưỡng.
Quảng cáo
Ngày 14-8, hàng ngàn người đã đổ về chùa Sùng Đức (quận Thủ Đức) để chiêm bái 4 pho tượng bằng ngọc gồm tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, Quán Thế Âm từ bi phổ độ, Quán Thế Âm cưỡi rồng và tượng Phật A Di Đà, hiện được trưng bày tại chùa này.
Theo trụ trì chùa Sùng Đức, đây được xem là 4 pho tượng Phật ngọc đầu tiên và lớn nhất Việt Nam, được tạo ra từ bàn tay của 50 người thợ làm ròng rã trong suốt 5 tháng. Bốn pho tượng này được tạo ra từ khối ngọc bích có trọng lượng 3,5 tấn, nhập từ Canada. Mỗi pho tượng nặng từ 40 đến 70kg, chiều cao từ 80cm đến 1m, màu xanh trong. Phần mặt trước của 4 pho tượng Phật được dát bằng vàng.
Pho tượng kỳ công nhất là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni do 3 nhà điêu khắc, 10 người thợ làm trong vòng 6.000 giờ. Điểm nhấn là trên tấm áo choàng của tượng được gắn gần 2.000 viên kim cương nhân tạo. Pho tượng thể hiện sự bình yên, an lạc.
Trước dòng người kéo về chiêm bái bốn pho tượng Phật ngọc ngày càng đông, nhà chùa đã chuẩn bị hàng ngàn phần cơm chay miễn phí phục vụ du khách. Ngoài ra, khách đến chùa được gửi xe miễn phí.
Nhưng bên ngoài cổng chùa, nhiều dịch vụ lợi dụng "chặt chém" khách như: 2 ly cà phê vỉa hè giá 60.000, gửi xe giá 10.000 đồng...
Đến hết ngày 14-8, bốn pho tượng Phật ngọc sẽ tiếp tục được chuyển tới ngôi chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn) để người dân có cơ hội được tận mắt chứng kiến.
GNO - Đó là nội dung được thống nhất trong phiên họp Thường trực Ban Trị sự GHPGVN H.Hóc Môn vào ngày 26-4 tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Giác Nguyên (X.Tân Thới Nhì).
GNO - Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an có Công văn số 3341/CO6-P2, ngày 24-4-2024 về mẫu con dấu của Ban Quản trị cơ sở tự viện Phật giáo.
GNO - Sáng 26-4, Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư tổ chức hội nghị triển khai hoạt động Phật sự năm 2024 tại thiền viện Quảng Đức - Văn phòng II T.Ư (Q,3, TP.HCM).
GNO - Tối 25-4, tại thiền viện Phước Sơn (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cử hành lễ xuất gia gieo duyên lần thứ XVII cho 121 thiện nam tín nữ phát tâm trải nghiệm đời sống tu học của Tăng đoàn theo truyền thống hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh.