Chư Ni Phật giáo Q.3 tác pháp an cư

GNO - Chiều 7-6 (16-4 nhuận, Canh Tý) chư tôn đức Ni Phật giáo Q.3 đã trang nghiêm tác pháp đối thú an cư tại trường hạ chùa Phước Hòa (đường Nguyễn Đình Chiểu).

6ph.jpg


Chư hành giả tác pháp an cư - Ảnh: Hạnh Đoan

Tại chánh điện chùa Phước Hòa, NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, đương vi Chủ hương kiêm Giám luật trường hạ cùng chư tôn đức Ni Ban chức sự trường hạ đã trang nghiêm dâng hương bạch Phật và thực hiện nghi lễ tác pháp đối thú an cư.

Được biết, trường hạ chùa Phước Hòa có 91 hành giả an cư, trong đó có 61 vị nội thiền và 30 vị ngoại thiền. Các hành giả sau tác pháp an cư sẽ chính thức bước vào thời khóa tu tập nghiêm mật theo truyền thống, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới hạnh…

Ban tổ chức trường hạ do HT.Thích Minh Hiền, Trưởng BTS GHPGVN Q.3 làm Trưởng ban tổ chức, cùng chư tôn đức BTS GHPGVN Q.3.

Ban chức sự trường hạ còn có NT.Thích nữ Lưu Phong, Phó Chủ hương; NT.Thích nữ Chơn Hiền, Thiền chủ; NS.Thích nữ Như Thông, Phó thiền chủ; NS.Thích nữ Viên Hạnh, Hóa chủ; NS.Thích nữ Viên Nhã, Phó Hóa chủ Thường trực; NS.Thích nữ Nhựt Thành, Phó hóa chủ Ngoại hộ, cùng chư vị Ban chức sự trường hạ.

3ph.jpg
Chư Ni Phật giáo Q.3 tác pháp an cư - Ảnh: Hạnh Đoan

2ph.jpg
Năm nay, trường hạ chùa Phước Hòa có 91 hành giả an cư

N.Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày