Chùa Candaransi thắp 1.250 đèn hoa đăng cầu an lành đầu năm

Hòa thượng Danh Lung với thời pháp thoại rằm tháng Giêng
Hòa thượng Danh Lung với thời pháp thoại rằm tháng Giêng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối rằm tháng Giêng, 15-2, tại chùa Candaransi (quận 3, TP.HCM) đã diễn ra lễ Māgha Pūjā và thắp 1.250 ngọn đèn hoa đăng cầu an lành đến người dân trong những ngày đầu năm mới Nhâm Dần.
Dâng hương lễ Phật

Dâng hương lễ Phật

Hoà thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương, trụ trì chùa đã có thời pháp thoại ngắn nói về ý nghĩa buổi lễ tưởng niệm, đồng thời chia sẻ với các Phật tử về cách làm phước theo lời Phật dạy để có một đời sống bình an, hạnh phúc.

Sau thời pháp thoại là lễ thắp nến hoa đăng, khóa lễ cầu an chúc phúc đến Phật tử và tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19.

Khóa lễ cầu an chúc lành đến Phật tử

Khóa lễ cầu an chúc lành đến Phật tử

Đại đức Châu Hoài Thái, chùa Candaransi cho biết lễ Māgha Pūjā rằm tháng Giêng nhằm tưởng nhớ 3 sự kiện trọng đại của Phật giáo đó là ngày Đại hội Thánh Tăng, ngày Đức Phật ban hành Giáo pháp và ngày Đức Phật khả hứa với Ma vương, 3 tháng nữa Ngài sẽ nhập Niết-bàn.

Với những ý nghĩa quan trọng đó, các tự viện tổ chức lễ cúng rằm tháng Giêng nguyện cầu cho quốc thái dân an, xã hội an bình, mọi nhà an vui.

Tại các chùa theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy thường kỷ niệm sự kiện trọng đại này bằng cách thọ hạnh đầu đà hoặc cúng đèn, hay cúng dường - đặt bát đến chư Tăng cầu phúc đầu năm.

Hòa thượng Danh Lung thắp đèn cúng Phật

Hòa thượng Danh Lung thắp đèn cúng Phật

Phật tử tác bạch thỉnh Hòa thượng thuyết pháp

Phật tử tác bạch thỉnh Hòa thượng thuyết pháp

Thành tâm cung thỉnh Hòa thượng giảng pháp

Thành tâm cung thỉnh Hòa thượng giảng pháp

Trao đèn cho Phật tử cúng dường Phật

Trao đèn cho Phật tử cúng dường Phật

Thắp đèn hoa đăng

Thắp đèn hoa đăng

Các em nhỏ được hướng dẫn thắp đèn cầu bình an

Các em nhỏ được hướng dẫn thắp đèn cầu bình an

Nguyện Chư Phật gia hộ cho bệnh tật tiêu trừ

Nguyện Chư Phật gia hộ cho bệnh tật tiêu trừ

Cầu nguyện cho mọi người bình an

Cầu nguyện cho mọi người bình an

Thành tâm đảnh lễ Tam bảo

Thành tâm đảnh lễ Tam bảo

Ngày 16-2, chùa sẽ tiếp tục thắp 1.250 ngọn đèn hoa đăng để tưởng niệm 3 sự kiện quan trọng của Phật giáo trong lễ Māgha Pūjā

Ngày 16-2, chùa sẽ tiếp tục thắp 1.250 ngọn đèn hoa đăng để tưởng niệm 3 sự kiện quan trọng của Phật giáo trong lễ Māgha Pūjā

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày