Đại lễ cung nghinh tượng Phật Ngọc thành công rực rỡ

Tối 22-5, khoá lễ tôn tượng Phật Ngọc được tổ chức trang trọng tại chùa Phật Tích với sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Ngọ; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuý; ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; ông bà Ian Green cùng Chư tôn Hoà thượng giáo phẩm trong Hội đồng chứng minh Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni phật tử trong và ngoài tỉnh.

Nở rộ dịch vụ ăn theo lễ tượng Phật ngọc

Ở chùa Phật Tích hiện bán loại tượng Phật ngọc đúc bằng bột đá giá 300.000 - 5.000.000 đồng một pho. Bên cạnh đó, dịch vụ xe ôm, trông xe, chụp ảnh, bán tranh ảnh Phật ngọc... được dịp nở rộ.
Đại lễ Khai quang tượng Phật Ngọc

Đại lễ Khai quang tượng Phật Ngọc

Tối 16-5 (tức 22 tháng 4 năm Kỷ Sửu), tại Chùa Phật Tích, Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam trọng thể tổ chức Đại lễ khai quang tượng Phật Ngọc lớn nhất và trang nghiêm nhất thế giới, được tôn vinh là “Phật Ngọc cho hoà bình thế giới”.

Gian nan hành trình chiêm bái Phật Ngọc

Chỉ vì cách thức tổ chức không khoa học, thiếu linh hoạt mà cuộc hành hương về chùa Phật Tích chiêm bái Phật ngọc hoà bình thế giới của hàng vạn phật tử xa gần đã gặp phải nhiều gian nan, thử thách và mệt mỏi.
Video: Hàng nghìn người đội mưa xem Phật ngọc

Video: Hàng nghìn người đội mưa xem Phật ngọc

Tối 16/5, bất chấp trời mưa tầm tã, hàng nghìn người dân vẫn đầu trần hoặc mặc áo mưa tới dự lễ khai mạc khai quang Phật ngọc ở chùa Phật Tích (Bắc Ninh). VnExpress.net ghi lại những hình ảnh này.

Video: Dầm mưa chen nhau xem tượng Phật Ngọc

Ngày 16/5, hàng vạn du khách đã đổ về chùa Phật Tích để chiêm bái tượng Phật Ngọc. Đại Lễ cung nghinh khai quang tượng Phật Ngọc đã diễn ra trang trọng vào tối 16/5 với sự tham gia của nhiều quan khách và người dân. Tuy nhiên do trời mưa lớn, khâu tổ chức còn nhiều lúng túng nên đã xảy ra một số hiện tượng đáng tiếc.

Chùm ảnh: Không khí khẩn trương chuẩn bị lễ cung nghinh Phật ngọc

(GNO-Bắc Ninh):  Khi chúng tôi đặt chân đến chùa Phật Tích lúc 15 giờ chiều ngày 15/5, chùa Phật Tích vẫn như một “đại công trường”. Hàng chục công nhân và Phật tử đang hối hả, tất bật gấp rút hoàn thành một “núi” công việc chuẩn bị cho ngày đại lễ khai mạc triển lãm tôn tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới, ngày 16/5.
Chùa Phật Tích sẵn sàng cho lễ khai mạc triển lãm Phật ngọc

Chùa Phật Tích sẵn sàng cho lễ khai mạc triển lãm Phật ngọc

(GNO-Bắc Ninh): Một ngôi chùa cổ để tôn trí tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới đã được dựng lên hoàn tất tại khu đất rộng bằng phẳng, soi bóng bên mặt hồ trong vắt dưới chân núi chùa Phật Tích. Đây là ngôi chùa lớn nhất dùng để tôn trí Phật ngọc trong chuyến hành trình triển lãm Phật ngọc xuyên Việt tại Việt Nam.
Đạo hữu Ian Green trả lời phỏng vấn

Video: Phỏng vấn đạo hữu Ian Green

Trong thời gian tượng Phật Ngọc đến Việt Nam do vợ chồng Phật tử Ian Green phát tâm thực hiện và đi một số quốc gia đễ mọi người có dịp đảnh lễ. Các cơ quan thông tấn báo chí rất quan tâm về sự kiện này. Nhóm phóng viên VTV đã thực hiện trao đổi với Phật tử Ian Green trong đoạn Video clib ngắn. Đây là Video clib do nhóm PV VTV cung cấp cho Giác Ngộ Online, xin được giới thiệu đến tất cả đọc giả.
Đại đức Thích Đức Thiện

Tượng Phật Ngọc được bảo hiểm 5 triệu USD

Theo lời Đại đức Thích Đức Thiện - Trụ trì chùa Phật Tích, trưởng BTC Lễ cung nghinh đón tượng Phật Ngọc ra miền Bắc thì bức tượng sẽ có mặt ở chùa Phật Tích sớm hơn dự kiến 5 tiếng.

Phật Tích đón Phật ngọc

Mùa Phật đản 2553 - Dương lịch năm nay, tại chùa Phật Tích, Tiên Du, Bắc Ninh sẽ diễn ra lễ trưng bầy tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới, từ ngày 16 - 22/5/2009.

Cung nghinh tượng Phật ngọc tại chùa Phật tích

Tượng Phật Ngọc được tôn xưng là Phật Ngọc cho hòa bình thế giới (The jade Buddha for universal peace) là pho tượng Phật làm bằng ngọc lớn nhất và quý giá nhất thế giới của Phật giáo ở thế kỷ 21 này. Tượng nặng 4,5 tấn và cao hơn 4m, được chế tác điêu khắc từ một khối ngọc vĩ đại có một không hai đã được phát hiện tại Canada vào năm 2000.

Thông tin hàng ngày