Cử hành tác pháp an cư cho Tăng Ni nội trú tu học ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Nhị vị Hòa thượng tác bạch đối thú an cư
Nhị vị Hòa thượng tác bạch đối thú an cư
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay 11-5, tại chánh điện mới vừa được an vị Phật và kiết giới trường, Hội đồng Điều hành và Ban Quản viện Học đã tổ chức nghi thức tác pháp an cư Phật lịch 2566 (Nhâm Dần 2022) cho các Tăng sinh, đang tu học nội trú tại cơ sở 2 (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh).
Chư tôn đức Hội đồng Điều hành tác bạch đối thú

Chư tôn đức Hội đồng Điều hành tác bạch đối thú

Quang lâm chứng minh có Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện, Thiền chủ hạ trường; Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.HCM, cùng chư tôn đức Hội đồng Điều hành, Ban Quản viện và các Tăng sinh.

3 vị lần lượt tác bạch xin nương vào trú xứ Học viện để an cư

3 vị lần lượt tác bạch xin nương vào trú xứ Học viện để an cư

Sau lễ đối thú của nhị vị Hòa thượng chứng minh, chư Tăng trong Hội đồng Điều hành, Văn phòng và các Tăng sinh lần lượt 3 vị tác pháp đối thú an cư theo luật; sau đó, các Sa-di tập sự cũng tác bạch xin tùng hạ.

Được biết, Trường hạ của Học viện là trường hạ có số lượng Tăng, Ni đông nhất trên địa bàn TP.HCM với hai điểm là Học viện cơ sở 2 (dành cho Tăng) và chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn) giành cho Ni với số lượng hành giả lên đến 1.000 người.

Ni sư Như Nguyệt, Phó Viện trưởng, Trưởng ban Quản viện Ni cầu đại Tăng giáo giới an cư

Ni sư Như Nguyệt, Phó Viện trưởng, Trưởng ban Quản viện Ni cầu đại Tăng giáo giới an cư

Ngày 17 -5 tới, Hội đồng Điều hành cũng sẽ tổ chức cấm túc tập trung 7 ngày cho chư tôn Hội đồng Điều hành, giảng viên Tăng, Ni để cùng tu, cùng học và thảo luận những chiến lược để phát triển học viện trong tương lai.

Một số hình ảnh tác pháp trường hạ Tăng của học viện sáng nay:

Cung tiễn chư tôn đức hồi quy trụ xứ

Cung tiễn chư tôn đức hồi quy trụ xứ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Người con Phật và trí tuệ nhân tạo (AI)

Người con Phật và trí tuệ nhân tạo (AI)

GNO - Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial intelligent). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.
Những thay đổi của xã hội hiện nay đặt ra nhiều thách thức đối với Tăng đoàn để tiếp tục tồn tại và gắn bó ý nghĩa với đời sống hiện đại

Thách thức của Tăng đoàn Phật giáo trong thời đại ngày nay

GNO - Sự chuyển đổi sang một xã hội “thông tin” chắc chắn sẽ làm thay đổi sâu sắc mối quan hệ giữa Tăng đoàn và cư sĩ, và điều đó sẽ thách thức Tăng đoàn phải tìm ra những giải pháp mới mẻ để đảm bảo sự gắn bó và hòa nhập của Chánh pháp với đời sống xã hội.

Thông tin hàng ngày