Đại học Quốc gia Singapore thúc đẩy giáo dục Phật giáo

Trường Đại học Quốc gia Singapore
Trường Đại học Quốc gia Singapore
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Khoa Nghệ thuật và Khoa học Xã hội (FASS) tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS) đã liên kết với Quỹ Mee Toh Visiting Professorship để thúc đẩy nghiên cứu liên ngành về Phật học.

Khoản quỹ này được lập ra với mục đích nuôi dưỡng và phát triển nghiên cứu và giáo dục Phật học thông qua khoản tài trợ 500.000 đô-la Singapore.

“Quỹ Mee Toh Visiting Professorship dành cho việc nghiên cứu Phật học sẽ giúp phát triển các hoạt động của Phật giáo trong FASS, cũng như khám phá những quan điểm mới mẻ về lịch sử, triết học, nghệ thuật và văn học Phật giáo. Để quản lý quỹ này trong vòng 5 năm sắp tới, kể từ năm 2024, các khoản dành cho giáo sư thỉnh giảng sẽ được trao cho một học giả hoặc chuyên gia nghiên cứu Phật học xuất sắc, vị này sẽ giảng dạy các khóa học, và cung cấp các bài giảng công khai liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu Phật học”, NUS chia sẻ.

Quỹ Mee Toh là một tổ chức từ thiện tập trung vào việc hỗ trợ các tổ chức từ thiện trong cộng đồng đa tôn giáo của Singapore, và chủ yếu là các cộng đồng và tổ chức Phật giáo. Quỹ cũng hoạt động nhằm giúp đỡ những người kém may mắn, truyền bá giáo lý Phật giáo và hỗ trợ cho ba trường phái Phật giáo ở Singapore.

“Tổ chức này của chúng tôi bắt nguồn từ Hòa thượng Sek Kong Hiap, người đã thành lập Mee Toh để đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Giờ đây, chúng tôi rất vui khi có thể làm việc với NUS để thúc đẩy sự hiểu biết về Phật giáo và các nghiên cứu trong lĩnh vực này của người Singapore”, Ong Pang Boon, chủ tịch quỹ Mee Toh, cho biết.

Quỹ Mee Toh tài trợ để mời giáo sư thỉnh giảng về chuyên ngành Phật học tại NUS

Quỹ Mee Toh tài trợ để mời giáo sư thỉnh giảng về chuyên ngành Phật học tại NUS

Trường Đại học Quốc gia Singapore cho biết việc tìm kiếm vị giáo sư thỉnh giảng đầu tiên sẽ sớm bắt đầu; và người này sẽ có lĩnh vực chuyên môn về triết học, lịch sử, văn học Phật giáo, và sở hữu kiến thức tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu Phật học.

Giáo sư Qu Hsueh Ming, Trưởng khoa Triết học FASS cho biết: “Việc mời giáo sư thỉnh giảng trong lĩnh vực Phật học chính là cam kết của chúng tôi đối với việc trau dồi nhận thức đa văn hóa. Nghiên cứu Phật học tiềm năng sẽ khuyến khích nhiều diễn ngôn học thuật hơn bằng cách đưa ra những quan điểm mới mẻ không chỉ trong lĩnh vực triết học, mà còn trong tôn giáo, lịch sử, triết học, nghệ thuật và văn học. Thông qua việc nắm bắt những quan điểm này, nghiên cứu liên ngành sẽ phát triển mạnh mẽ, làm phong phú thêm sự hiểu biết của chúng ta về các lĩnh vực khác nhau”.

Singapore là một quốc đảo đa văn hóa ở Đông Nam Á với dân số gần 6 triệu người. Hơn 31% người Singapore là Phật tử, theo dữ liệu điều tra dân số cho năm 2020. Người theo Cơ-đốc giáo chiếm 18,9% dân số và Hồi giáo chiếm 15,6%. Đạo giáo và các tôn giáo khác của Trung Quốc chiếm 8,8%; Ấn Độ giáo 5%; đạo Sikh và các tôn giáo khác là 0,6%. Khoảng 20% người Singapore tuyên bố không theo tôn giáo nào.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày