Đài Loan: Chuyển giao chức vụ Lý sự trưởng Hiệp Tấn Hội Tỳ kheo ni Phật giáo Trung Hoa & Đài Loan

Giác Ngộ - Tháng 4-2011 vừa qua, Hiệp Tấn Hội Tỳ kheo ni Phật giáo Trung Hoa & Đài Loan tổ chức "Điển lễ nhậm chức và chuyển giao chức vụ Lý sự trưởng nhiệm kỳ 4 và nhiệm kỳ 5 giữa Pháp sư Minh Tông và Pháp sư Phổ Huy", tại quảng trường Hán Thần Cự Đán - Cao Hùng.
dailoan 1.png

Quang cảnh nghi thức điển lễ nhậm chức và chuyển giao chức vụ

Buổi lễ với sự hiện diện của Trưởng lão Viên Tông - Lý sự trưởng Hội Phật giáo Trung Quốc & Đài Loan; Trưởng lão Tịnh Lương - Hội trưởng sáng lập Hiệp hội Phật giáo Trung Hoa & Đài Loan; Pháp sư Quang Minh - Phó Lý sự trưởng Hội Phật giáo Trung Hoa & Đài Loan; Trưởng lão Liễu Trung - Hội Tăng già Phật giáo Thế giới; Pháp sư Từ Huệ - Trợ lý đặc biệt Đại sư Tinh Vân - Tông trưởng Khai sơn Phật Quang Sơn; và các Pháp sư Y Dung, Tâm Như, Y Nghiêm, Vĩnh Cố, Giác Cư...; Pháp sư Quả Đông - Phương trượng Pháp Cổ Sơn...; bà Trần Lệ Hinh - "Ty Trưởng Dân Chính Bộ Nội Chính" Đài Loan... và 1.260 người cùng dự hội.

Trưởng lão Viên Tông phát biểu, Hiệp Tấn Hội Tỳ kheo ni được sáng lập mười mấy năm nay đã có rất nhiều sự cống hiến. Lý sự trưởng nhiệm kỳ 5 sẽ là "nhiệm vụ nặng nề" cho Pháp sư Phổ Huy.

Trong lời chúc mừng tại buổi lễ, Pháp sư Từ Huệ - trợ thủ đặc biệt của Đại sư Tinh Vân, đại biểu Phật Quang Sơn nói , "Tôi và Pháp sư Phổ Huy là bạn đồng học, cũng là huynh đệ cùng một thầy - đệ tử của Đại sư Tinh Vân". Đồng thời, Pháp sư Từ Huệ khen ngợi Pháp sư Phổ Huy đã hiểu được thế nào là "Quảng kết thiện duyên" với mọi người, cho nên sau khi tiếp nhận trụ trì Thận Trai Đường, còn tự lực sáng lập trường tiểu học Thận Trai. Với tính cách cởi mở khoan dung, trong tương lai có thể làm cho Hiệp Tấn Hội Tỳ kheo ni càng ngày càng phát triển.

Pháp sư Từ Huệ nhấn mạnh, ngoài các hoạt động truyền thống trong tự viện và xã hội, như đem nền văn hóa giáo dục, phục vụ xã hội, phục vụ nghệ thuật âm nhạc... xúc tu phân bố khắp lĩnh vực Đài Loan, 15 năm nay Hiệp Tấn Hội Tỳ kheo ni rất đoàn kết, nhất hô bá ứng (một tiếng gọi trăm người hưởng ứng); mà 18 vị La hán được trần thiết trước Quảng trường Bồ Đề của Nhà kỷ niệm Phật Đà Phật Quang Sơn, trong đó có 3 tượng La hán là Tỳ kheo ni, có thể nói đó chính là lịch sử và bằng chứng để lại qua sự cống hiến của các Tỳ kheo ni.

dailoan 2.png

Điển lễ chuyển giao ấn tín, hội kỳ của tân, cựu Lý sự trưởng; Pháp sư Phổ Huy (phải), Pháp sư Minh Tông (trái)

Tiếp theo, đại hội tiến hành điển lễ chuyển giao ấn tín, hội kỳ (cờ hội) cho Lý sự trưởng nhiệm kỳ tân cựu, và tặng tấm biển cũng như các lễ vật chúc mừng cho Pháp sư Phổ Huy - tân nhiệm Lý sự trưởng. Pháp sư Phổ Huy nói: "Thành lập tổ chức Tỳ kheo ni, là để nêu cao tố chất Tăng Ni, cũng là cửa ngõ của Tăng Ni, sau này có thể trưởng thành trong cộng đồng của chư sơn Đại đức.

Sau đó, Đại hội đã mời Pháp sư Minh Tông làm Lý sự trưởng danh dự vĩnh viễn, và Pháp sư Phổ Huy - Lý sự trưởng nhiệm kỳ 5 công bố Pháp sư Đạt Oánh, Pháp sư Hoằng An làm Phó Lý sự trưởng tân nhiệm, các pháp sư Năng Tu, Thường Lộ, Năng Siêu, Triệt Tông làm Lý sự thường vụ; 18 vị Pháp sư Kính Định, Thiệu Hoằng... làm Lý sự; và gửi thư mời của Lý giám sự đến 7 vị Pháp sư Giám sự và Thường vụ Giám sự...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nerikuyō được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ XV, mặc dù một số mặt nạ hiện nay còn có niên đại sớm hơn, và những nghi lễ tương tự cũng đã và đang được thực hiện tại các ngôi chùa khác

Nghi lễ Nerikuyō: Cõi Tịnh độ hữu hình tại nhân gian

GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.
Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.

Thông tin hàng ngày