ĐĐ.Bodhiraja: Người phát triển Phật giáo tại Congo

GN - Thầy Bodhiraja, một công dân Congo, đã được thọ giới Cụ túc và trở thành Tăng sĩ Phật giáo cách đây 5 năm. Tuy nhiên, thầy đã là một người phụng sự rất lớn lao cho Tăng đoàn Phật giáo tại Congo, châu Phi.

320.jpg

Thầy Bodhiraja

Nhờ sự tận tụy trong việc hoằng pháp, thầy Bodhiraja đã xây được 4 ngôi chùa ở các thành phố chính của Congo. Hiện thầy đang tu học dưới sự hướng dẫn của Trưởng lão Ilukpitiye Pannashekara, người đang sống tại quốc gia Tanzania.

Thầy Bodhiraja đã nhận được sự chú ý đáng kể của người dân Congo, và nhiều người muốn tìm kiếm sự phát triển tâm linh đã trở thành những Phật tử thành tín. Một cây bồ-đề, là nhánh của cây bồ-đề được trồng tại Tanzania vào năm 1920, cũng đã được trồng tại Congo.

Thầy Bodhiraja dự định tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo tại Sri Lanka vào tháng 9-2013.

439.jpg

Một trong những Đạo tràng Phật tử đầu tiên tại Congo

Hoàng Lam (Theo Mahabhodi IP)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày