Các chùa tổ chức nhiều hoạt động đầu Xuân Ất Tỵ - 2025

Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm tại chùa Diệc (TP.Vinh, Nghệ An)
Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm tại chùa Diệc (TP.Vinh, Nghệ An)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân dịp đầu Xuân Ất Tỵ - 2025, các chùa trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức khai đàn Dược Sư cầu quốc thái dân an và khai bút cho chữ thể hiện tinh thần hiếu học - một nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương xứ Nghệ.

Theo đó, tại chùa Diệc (TP.Vinh) - trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm đã trở thành sự kiện văn hóa tâm linh lớn, thu hút hàng nghìn người dân và Phật tử tham dự mỗi dịp xuân về. Được biết, pháp hội năm nay kéo dài đến hết tháng Giêng.

Khóa lễ tụng kinh Dược Sư tại chùa Chí Linh
Khóa lễ tụng kinh Dược Sư tại chùa Chí Linh

Tại chùa Chí Linh (H.Yên Thành, Nghệ An), tối mùng 8 tháng Giêng cũng đã trang nghiêm tổ chức Pháp hội Dược Sư, thắp đèn cầu an đầu năm Ất Tỵ với sự tham dự của đông đảo người dân và Phật tử.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Tuệ Minh, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Nghệ An đã có thời pháp thoại ngắn chia sẻ về ý nghĩa của Pháp hội Dược Sư. Sau đó, toàn thể đại chúng thắp đèn và trì tụng kinh Dược Sư để cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhà nhà no ấm.

Tặng chữ đầu xuân là nét đẹp văn hóa tại các chùa ở xứ Nghệ

Tặng chữ đầu xuân là nét đẹp văn hóa tại các chùa ở xứ Nghệ

Cùng với Lễ khai đàn Dược sư thì Lễ khai bút và cho chữ đầu Xuân cũng được tổ chức trang nghiêm, ý nghĩa tại các chùa: Cổ Am, Thiên Sơn (H.Diễn Châu), chùa Hà (H.Nam Đàn), An Thái, Yên Thái (H.Quỳnh Lưu)… Các Phật tử và du khách được tặng chữ, tặng bút với lời chúc năm mới mọi việc được trôi chảy, may mắn. Nét văn hóa này được nhiều chùa trên địa bàn tỉnh Nghệ An phục dựng và duy trì trong nhiều năm qua, mang lại niềm vui cho các Phật tử và người dân đến chùa.

Hữu Tình

* Ngày 9-2, tại khu du lịch Tam Chúc (P.Ba Sao, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), chùa Tam Chúc long trọng tổ chức Hội xuân Tam Chúc Xuân Ất Tỵ 2025 với chủ đề “Linh thiêng hội tụ”.

Dâng hương cầu quốc thái dân an
Dâng hương cầu quốc thái dân an

Phát biểu khai mạc Hội xuân Tam Chúc, Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Chánh Văn phòng I T.Ư, phó trụ trì chùa Tam Chúc cho biết đây là năm thứ 7 chùa Tam Chúc tổ chức hội xuân. "Việc khôi phục Lễ hội chùa Tam Chúc vào ngày 12 tháng Giêng hàng năm là niềm mong mỏi của nhân dân, tín đồ Phật tử địa phương, đồng thời cũng là để góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; giới thiệu vẻ đẹp của cảnh quan tâm linh, kiến trúc Phật giáo độc đáo tại Hà Nam.", Thượng tọa nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Sau phần khai hội, chư tôn đức Tăng Ni, lãnh đạo tỉnh Hà Nam đã thực hiện nghi thức thỉnh chuông, trống, dâng hương cầu quốc thái dân an.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã trao giải thưởng “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á” và danh hiệu “Giải thưởng thành tựu đặc biệt 2024” cho tỉnh Hà Nam.

T.Trúc tổng hợp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phối cảnh sân khấu cho đêm thắp nến cầu nguyện hòa bình tại hồ sen trước chánh điện Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - Ảnh: Quảng Hậu/BGN

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn khảo sát nơi diễn ra Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025

GNO - Sáng nay, 10-2, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2025 đã đến cơ sở II Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM khảo sát và nghe các Ban phục vụ Đại lễ báo cáo công tác chuẩn bị.

Thông tin hàng ngày