Hải Dương: Hội thảo Khoa học về Di tích chùa Quang Khánh trong lịch sử Phật giáo xứ Đông

Hội thảo Khoa học về Di tích chùa Quang Khánh và Quốc sư Huệ Nhẫn
Hội thảo Khoa học về Di tích chùa Quang Khánh và Quốc sư Huệ Nhẫn
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng 17-2, tại tổ đình Quang Khánh (H.Kim Thành), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Hội Khoa học lịch sử Hải Dương, UBND xã Ngũ Phúc, môn phái tổ đình Quang Khánh tổ chức Hội thảo "Vị thế chùa Quang Khánh trong lịch sử Phật giáo xứ Đông" nhân kỷ niệm 700 năm ngày Quốc sư Huệ Nhẫn (Tổ Non Đông) viên tịch.

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thanh Đạt, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Chủ tịch Hội đồng khoa học Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội, cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, đại diện các Ban, Viện Nghiên cứu Phật học VN, Ban Trị sự các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương; các tự viện trực thuộc sơn môn tổ đình Quang Khánh; lãnh đạo chính quyền tỉnh Hải Dương, TP.Hải Phòng, H.Kim Thành; các xã có liên quan 72 tự viện nơi lưu dấu của Tổ Non Đông, các nhà nghiên cứu, nhân sĩ trí thức và nhân dân địa phương.

Ban Tổ chức có Thượng tọa Thích Thanh Vân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương, Trưởng ban Tổ chức Hội thảo khoa học; ông Tăng Bá Hoành, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh Hải Dương, đồng Trưởng ban Tổ chức, cùng các thành viên Ban Tổ chức…

Hội thảo là diễn đàn tập hợp các công trình nghiên cứu, thảo luận, hệ thống các nguồn tài liệu về chùa Quang Khánh và Quốc Sư Huệ Nhẫn.

Các nhà nghiên cứu, học giả tham dự hội thảo

Các nhà nghiên cứu, học giả tham dự hội thảo

Hội thảo là diễn đàn tập hợp các công trình nghiên cứu, thảo luận, hệ thống các nguồn tài liệu về chùa Quang Khánh và Quốc Sư Huệ Nhẫn (Tổ Non Đông) được lưu giữ và lưu truyền đến ngày nay. Qua đó, nhằm đánh giá, khẳng định các giá trị lịch sử, văn hóa, tư liệu của hệ thống di sản văn hóa tại Di tích chùa Quang Khánh, góp phần làm rõ giá trị nổi bật của di tích quốc gia này.

Trên cơ sở đó, đề ra phương hướng bảo tồn và phát huy giá trị Di sản lịch sử văn hóa chùa Quang Khánh; đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa tại địa phương.

Nhiều tham luận của các học giả, nhà nghiên cứu về Di tích Quang Khánh và Tổ Non Đông

Nhiều tham luận của các học giả, nhà nghiên cứu về Di tích Quang Khánh và Tổ Non Đông

Đại biểu lắng nghe nhiều tham luận của các học giả và nhận được nhiều ý kiến thảo luận xoay xung quanh các vấn đề như: Quốc sư Huệ Nhẫn với lịch sử Phật giáo; Quốc sư Huệ Nhẫn và các nơi thờ tự; lịch sử ra đời, quy mô kiến trúc, dấu tích ngôi tháp cổ, hệ thống tượng Phật và tượng Quốc sư tại chùa Quang Khánh; các văn bia khoa cúng liên quan đến Quốc sư Huệ Nhẫn; lịch sử phát triển và truyền thừa chùa Quang Khánh; các trước tác của Quốc sư Huệ Nhẫn; phát triển du lịch kết nối giữa chùa Quang Khánh (chùa Muống) với chùa Tường Quang (Non Đông).

Chư tôn đức và các nhà nghiên cứu, học giả tham dự

Chư tôn đức và các nhà nghiên cứu, học giả tham dự

Đúc kết hội thảo, Ban Tổ chức khẳng định rõ công lao của Quốc sư Huệ Nhẫn với Phật giáo thời Trần và quê hương đất nước; Quốc sư Huệ Nhẫn được nhiều nơi phụng thờ, nhiều nơi lưu giữ tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của ngài; chùa Quang Khánh là chùa nơi quê quán của Quốc sư tại thôn Dưỡng Mông, xã Ngũ Phúc; khẳng định những giá trị về kiến trúc, tín ngưỡng Tổ chùa Muống và lễ hội chùa Muống; chính quyền địa phương cần mở rộng truyền thông giới thiệu rộng rãi về nét đặc sắc của ngôi chùa này, xây dựng điểm đến du lịch và tham quan cho du khách và nhiều kiến nghị khác…

Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi hoạt động chào mừng 700 năm ngày Quốc sư Huệ Nhẫn (Tổ Non Đông) viên tịch (1325-2025).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bảo tháp Hòa thượng Thích Đức Trì trong khuôn viên tổ đình Ba La Mật bị nước lũ bao quanh

[Ảnh] Cố đô Huế chìm trong biển nước

GNO - Trong hai ngày 27 và 28-10, mưa lớn kéo dài, nước dâng cao đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Huế ngập sâu, nhiều nơi bị chia cắt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, lũ sông Hương, sông Bồ đã qua đỉnh, nhưng vẫn đang trên mức báo động 3 và rút chậm.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông (1928-2025) - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Đến đi thuyền không (Hoà thượng Thích Giác Toàn viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông)

GNO - Bài thơ này do Hòa thượng Thích Giác Toàn (bút danh Trần Quê Hương), Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái Khất sĩ sáng tác kính dâng Giác linh Như Huyễn Thiền sư trước giờ tống biệt.
Chư Tăng trong đoàn trao quà đến người dân tỉnh Hà Tĩnh

Tăng Ni các tự viện trên địa bàn phường Vườn Lài, Hòa Hưng, Diên Hồng thăm và tặng quà tại 3 tỉnh phía Bắc

GNO - Ngày 24, 25, 26-10, đoàn Tăng Ni, Phật tử các tự viện kết hợp MTTQVN các phường: Vườn Lài, Hòa Hưng, Diên Hồng (TP.HCM), do Thượng tọa Thích Nhật Thiện, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà đến bà con vùng bão lũ tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Thông tin hàng ngày