Hình ảnh tan tác sau bão Nari ở Huế và Đà Nẵng

GNO - CTV Thanh Nam gửi bài và hình ảnh từ Đà Nẵng, và bạn đọc Công Hậu gửi chia sẻ hình ảnh, tường thuật từ Huế về thiệt hại sau cơn bão Nari (bão số 11) đổ bộ vào khu vực miền Trung tối 14 và cả ngày 15-10...

Bão Nari làm tan hoang Đà Nẵng

Bão số 11 (có tên quốc tế là Nari) bắt đầu đổ bộ vào khu vực miền Trung, trong đó tâm bão đi qua TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

>>> Bão Nari tàn phá miền Trung

anh 9.jpg

Rào chắn bên cầu Rồng bị gió thổi sập

Ngay từ lúc 23g30 ngày 14-10, vùng ven biển Đà Nẵng sức gió mạnh dần lên cấp 9, cấp 10; đến 0g00 ngày 15-10 toàn thành phố mất điện, gió mạnh kéo dài đến 3g30 - đỉnh điểm của cơn bão đã giật liên hồi với gió mạnh cấp 10, 11 (90 đến 105km/giờ), giật cấp 12, 13 kèm theo mưa to kéo dài với lượng mưa trung bình đo được từ 90-150mm.

Tại các khu vực nội ô TP.Đà Nẵng, bão đã giật xoáy làm bật gốc, gãy đổ hơn 80% cây xanh đô thị; tại các phường Hòa Cường Nam, Hòa Cường Bắc, Hòa Thuận, nhiều cửa hàng kinh doanh bị đổ sập, tốc mái. Cây lớn ngã đè sập tường rào và cổng ngõ chùa An Long (P.Bình Hiên), mực nước sông Hàn dâng cao xấp xỉ mặt đường Bạch Đằng, một đoạn thanh chắn bờ sông ngang khu vực cầu Rồng bị ngã đổ, một chiếc thuyền du lịch cỡ trung đang neo đậu gần đó bị nhấn chìm hoàn toàn.

Một gốc cổ thụ đã ngã đè kéo đổ trụ điện cao thế trước cơ quan Công ty Lương thực T.Ư 3 (gần Bưu điện Trung tâm). Cầu sông Hàn, biểu tượng của TP.Đà Nẵng cũng bị gió giật làm bể tung 4 tấm ốp trang trí (phía bên phải cầu tính từ hướng Bạch Đằng sang Sơn Trà). Nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn giao thông do nhiều cây lớn ngã đổ chắn ngang. Toàn thành phố mất điện, mất nước sinh hoạt hơn 12 tiếng đồng hồ, tính từ 0g00 ngày 15-10; hiện tại các vùng ven đô chưa khắc phục xong (tính đến 14g00 hôm nay, 16-10).

Các khu vực ngoại ô như Hòa Thọ, Hòa Vang, Sơn Trà (TP.Đà Nẵng), Điện Ngọc (Quảng Nam), nhiều nhà cấp 4 bị sập đổ và tốc mái chùa Thọ Quang (quận Cẩm Lệ) - khu vực khách đường. Theo thống kê của UB Phòng chống bão lụt TP.Đà Nẵng, bão số 11 đã gây ra thiệt hại nặng nề cho thành phố - với 11 người bị thương, 100 căn nhà tốc mái hoàn toàn, 300 căn một phần bị tốc mái, môi trường sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng do nước biển dâng, một số tuyến đường đang ngập ứ rác và đất, cát.

Trước tình hình hiện tại, UBND thành phố đã tạm ứng cho 7/8 quận, huyện, mỗi địa phương 4 tỷ đồng; trong đó 2 tỷ hỗ trợ người dân vùng bão khắc phục nhà cửa. Theo đó, hộ tốc mái hoàn toàn được hỗ trợ 2 triệu đồng, hộ tốc mái 1 phần được hỗ trợ 500 ngàn đồng, gia đình có người bị thương được hỗ trợ 1,5 triệu đồng. Theo chỉ đạo của UBND thành phố, các ngành chức năng phải ưu tiên khôi phục điện, nước sinh hoạt trước 10g00 ngày mai, 17-10.

Hiện tại các ngành chức năng cùng lực lượng bộ đội, công an đang ra sức giúp nhân dân khắc phục hậu quả nặng nề của cơn bão.

anh 1.jpg
Gió mạnh làm cây đổ hàng loạt trên đường 30-4

anh 2.jpg

Cây đổ và sập nhà tại P.Hòa Cường Bắc
anh 3.jpg

Ông Nguyễn Văn Cứ (Nam Sơn 3) bên mái nhà bị tốc trong bão

anh 4.jpg
Cây cổ thụ kéo ngã trụ điện tại Bưu điện Trung tâm

anh 5.jpg
Tốc mái tại đường Tố Hữu

anh 6.jpg
Cả mái tôn bị bay vắt trên dây điện

anh 7.jpg
Cả một chái hiên bị hất xuống giữa đường Núi Thành

anh 8.jpg
Tàu du lịch chìm đắm hoàn toàn

anh 10.jpg
Lan can sông Hàn bị ngã sập

anh 11.jpg

anh 12.jpg
Chùa An Long (P.Bình Hiên) bị ảnh hưởng nặng nề do bão Nari

anh 13.jpg
Nhà sập trên đường 2-9 và Bình Minh 1

anh 14.jpg
Sập cửa hiệu trên đường Nguyễn Hữu Thọ

anh 15.jpg
Cầu sông Hàn bị bong phần ốp hông do gió giật mạnh

anh 16.jpg
Dân phòng giúp dân thu dọn trong mưa

anh 17.jpg
Sau bão, công nhân Công ty Cây xanh thu dọn 

Thanh Nam thực hiện

------------------------------------------------------


* Trong khi đó,
bạn đọc tại TT-Huế cũng gửi hình ảnh về thiệt hại do bão Nari gây ra tại các huyện Phú Lộc, Nam Đông, TP.Huế. Mời bạn đọc xem hình ảnh dưới đây:

hue bao nari (2).JPG
Nhiều nhà dân tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc (TT-Huế) bị sập hoàn toàn

hue bao nari (3).JPG


hue bao nari (4).JPG
Hàng chục căn nhà tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc (TT-Huế) bị tốc mái

hue bao nari (5).JPG

Nhiều diện tích cao su tại xã Hương Hòa, huyện Nam Đông bị gãy đổ, gây thiệt hại nặng nề

hue bao nari (6).JPG
Lãnh đạo lãnh thừa tỉnh TT-Huế đi kiểm tra tình hình cây cao su bị thiệt hại tại huyện Nam Đông

hue bao nari (7).jpg
Nhiều nhà dân tại huyện Phú Lộc bị tốc mái và sập

hue bao nari (9).JPG
Nhiều cây xanh và cây cổ thụ tại TP.Huế bị gãy đổ

hue bao nari (10).JPG

hue bao nari (11).JPG
Tuyến Tỉnh lộ 14 lên huyện Nam Đông bị ách tắc do nhiều cây xanh bị gãy đổ

hue bao nari (1).JPG
Lực lượng công an huyện Nam Đông nỗ lực thu dọn cây xanh bị gãy đổ

Công Hậu thực hiện

_______________
>>> Cùng bạn đọc: Bạn đọc Giác Ngộ Online ở vùng bão, có hình ảnh, tin tức liên quan tới sự ảnh hưởng của cơn bão, đặc biệt là các chùa trong khu vực cơn bão đi qua, gửi về tòa soạn, theo địa chỉ: bandocgiacngo@gmail.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày