Khóa lễ cầu quốc thái dân an cho ngày lịch sử: Vận hành mô hình chính quyền hai cấp ở 34 tỉnh thành cả nước

Chư Tăng cử hành khóa lễ tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Chư Tăng cử hành khóa lễ tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay, 1-7-2025, ngày hoạt động đầu tiên của mô hình chính quyền hai cấp - một sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng của dân tộc, tại Việt Nam Quốc Tự - TP.HCM và các trụ sở, tự viện thuộc GHPGVN đã cử hành nghi thức cầu quốc thái dân an.
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM mới vừa được công cử, chỉ định thực hiện nghi thức cầu quốc thái dân an

Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM mới vừa được công cử, chỉ định thực hiện nghi thức cầu quốc thái dân an

Tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự, đúng 6 giờ, ba hồi chuông trống Bát-nhã được cử lên, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM mới niêm hương cầu nguyện, cùng chư Tăng và Phật tử thực hiện nghi thức cầu nguyện.

Nói với Báo Giác Ngộ, Hòa thượng Thích Lệ Trang cho biết, suốt chiều dài lịch sử hơn hai ngàn năm có mặt trên đất Việt Nam, với tinh thần hộ quốc an dân, đạo Phật Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc qua những thăng trầm, chuyển biến của đất nước. Với tinh thần tùy duyên bất biến, bất biến vẫn tùy duyên, Phật giáo đã đồng hành với Đảng, Nhà nước thực hiện sáp nhập, hợp nhất và tinh gọn bộ máy hành chánh Giáo hội.

Hòa thượng Thích Lệ Trang có vài lời trước đại chúng trước khóa lễ

Hòa thượng Thích Lệ Trang có vài lời trước đại chúng trước khóa lễ

"Phật giáo Việt Nam trên tinh thần đó cùng hòa nhịp đập con tim với nhịp đập của đất nước, mục đích là vì lợi ích cho số đông, vì lợi ích cho dân tộc Việt Nam, cho mọi người trên hành tinh này được sống trong tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha của Đạo Phật.", Hòa thượng bày tỏ.

Theo Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, chuông trống Bát-nhã là pháp âm biểu hiện lời dạy của Đức Phật luôn luôn vượt qua những cám dỗ, đánh thức trái tim của nhân loại. Khi ánh sáng tỉnh thức có mặt trong ý thức của mỗi người thì chúng ta mới có thể nhận diện được khổ đau và chuyển hóa khổ đau, chuyển hóa những nhân tố bất an thành điều tốt đẹp.

Phật tử các đạo tràng, người dân TP.HCM tham dự

Phật tử các đạo tràng, người dân TP.HCM tham dự

“Sáng hôm nay, ngày 1-7-2025, là ngày toàn thể bộ máy hành chính của quốc gia đi vào hoạt động theo chủ trương mới tinh gọn bộ máy, vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp. Đạo Phật cũng trên tinh thần hòa quyện, nhịp nhàng và đồng hành cùng chủ trương của Nhà nước và hưởng ứng lời khai thị của Hội đồng Trị sự. Vào lúc 6 giờ sáng, các tùng lâm tự viện, với 34 GHPGVN tỉnh thành mới trong cả nước đồng loạt cử ba hồi chuông trống Bát-nhã với ý nghĩa là thỉnh Phật giáng lâm để chứng minh cho sự kiện trọng đại của dân tộc, một bước ngoặc đổi mới để đi vào kỷ nguyên, kỷ nguyên của hòa bình, của tiến bộ”, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nói về ý nghĩa của khóa lễ.

Khóa lễ cử chuông trống Bát-nhã tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Khóa lễ cử chuông trống Bát-nhã tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Hòa thượng cũng kêu gọi Chư Tăng, Phật tử tham dự khóa lễ nỗ lực tu tập tinh chuyên để chế tác nên năng lượng bình yên cho tự thân và hiến tặng năng lượng an lành đó đến mọi người và mọi loài với lời chúc an lạc, nguyện đất nước luôn thanh bình, nhân dân luôn an lạc, để dân tộc Việt Nam mỗi ngày mỗi phát triển vững mạnh.

Cũng vào lúc 6 giờ sáng, tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) - Trụ sở Trung ương GHPGVN; thiền viện Quảng Đức (TP.HCM) - Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam và nhiều tự viện khác đã cử ba hồi chuông trống, thực hiện nghi thức cầu quốc thái dân an nhân ngày đầu tiên cả nước vận hành chính thức mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau thời gian chuẩn bị, quyết tâm cao nhằm xây dựng mô hình chính quyền phục vụ "Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả".

Hôm qua, 30-6, GHPGVN cũng đã tổ chức công bố nhân sự chủ chốt và phê chuẩn danh sách nhân sự 15 Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố mới sau sáp nhập, hợp nhất ở khu vực phía Nam.

Chiều nay, 1-7, tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), Hội đồng Trị sự cũng sẽ tổ chức lễ công bố nhân sự chủ chốt và phê chuẩn danh sách Ban Trị sự của 8 tỉnh, thành phố có sự sáp nhập, thuộc khu vực phía Bắc.

Khóa lễ tại Trụ sở Trung ương GHPGVN - chùa Quán Sứ (Hà Nội)

Tại Văn phòng II T.Ư - thiền viện Quảng Đức

Hình ảnh tại Việt Nam Quốc Tự vào sáng nay, 1-7-2025

Việt Nam Quốc Tự
Việt Nam Quốc Tự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng Ni, Phật tử tham dự buổi nói chuyện với chuyên đề "Thiền - Tinh hoa trong đời sống làm người" tại hạ trường chùa Đức Phú - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Một ngày học pháp của các hành giả tại hạ trường chùa Đức Phú

GNO - Hơn 200 Tăng Ni hành giả cùng Phật tử các tự viện trên địa bàn trên địa bàn X.Nhà Bè và X.Hiệp Phước (TP.HCM) trở về hạ trường chùa Đức Phú (9 Nguyễn Bình, X.Hiệp Phước) lắng nghe buổi nói chuyện với chuyên đề “Thiền – Tinh hoa trong đời sống làm người”, do GS.TS Vũ Gia Hiền thuyết trình.
Giặc không thể cướp phước đức

Giặc không thể cướp phước đức

GNO - Mỗi khi Đức Phật dạy về tài sản, Ngài thường khuyến hóa chúng ta nên tiếp nhận trong tinh thần tùy duyên. Nhờ biết rõ về vô thường nên người đệ tử Phật không quá bám víu hay cố nắm giữ những vật ngoài thân.
[Video] Đức Pháp chủ GHPGVN giáo giới cho Tăng Ni tại TP.HCM trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2569

[Video] Đức Pháp chủ GHPGVN giáo giới cho Tăng Ni tại TP.HCM trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2569

GNO - Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, đã quang lâm Hội trường Việt Nam Quốc Tự và giáo giới đến toàn thể chư Tăng Ni theo sự thỉnh cầu của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đầu mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2569 (2025).

Thông tin hàng ngày