Lễ hội văn hóa Ấn Độ tại VN: Vẽ Mandala cát

GNO - Lễ hội Văn hóa Ấn Độ tại Việt Nam (diễn ra từ ngày 6 đến 15-3-2014), với các hoạt động ở TPHCM một phần được tổ chức tại chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình) và chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3).

Sáng nay, 7-3, nghệ thuật vẽ Mandal trên cát do các vị Lama đến từ Ấn Độ (thuộc dòng truyền thừa của Phật giáo Tây Tạng) thực hiện tại chùa Phổ Quang đã được PV Giác Ngộ online ghi lại.>> GHPGVN đồng hành cùng tuần lễ văn hóa Ấn Độ
H (15).jpg
Báo đài và khách tham quan việc thực hiện Mandala trên cát


Theo đó, vẽ Mandala trên cát là một trong những loại hình nghệ thuật tâm linh đặc thù của Phật giáo truyền thống Kim Cương thừa Tây Tạng, thực hiện đồ hình về vũ trụ.

Chất liệu vẽ là cát trộn với chất liệu màu lỏng có tên gọi là camel color. Cát màu sau khi trộn được đem phơi nắng cho khô và dùng để vẽ tranh.

Dụng cụ vẽ gồm các ống đồng có rãnh lồi trên thành ống, ống có tên là Chakpu và một dụng cụ gọi là Dhar (hình dáng giống con dao).

Người thực hiện sẽ thao tác cọ xát dụng cụ Dhar này trên phần rãnh lồi của thành ống Chakpu để tạo lực rung làm cát đi qua đầu nhỏ bên kia của ống và rãi trên bề mặt bức tranh theo đường vẽ phác họa trước.

Tuỳ theo kích thước lớn hay nhỏ, bức tranh có thể do một người vẽ hoặc nhiều người cùng vẽ. Tranh cát sau khi hoàn tất sẽ được trưng bày khoảng 1 tuần lễ rồi bỏ đi - tượng trưng cho lẽ vô thường.

H (1).jpg
Các chén đựng cát màu để vẽ tranh

H (2).jpg
Các ống đồng Chakpu có rãnh lồi trên thành ống và được đánh số từ 1 đến 5
- size của đầu nhỏ nơi cát màu đi qua

H (3).jpg
Mỗi ống đồng Chakpu có kích cỡ khác nhau - phục vụ cho yêu cầu cát xuống nhiều hay ít

H (4).jpg
Cát màu được cho vào ống Chakpu từ miệng ống

H (5).jpg
Dụng cụ Dhar dùng để cọ xát vào ống Chakpu có các rãnh lồi để tạo lực rung
làm cát đi qua ống và vẽ trên tranh

H (6).jpg
Thao tác khi vẽ, cọ xát dụng cụ Dhar trên thành ống có rãnh lồi

H (7).jpg

H (8).jpg
Cát đang được vẽ từ công cụ trên

H (9).jpg
Cặm cụi vẽ từng chi tiết nhỏ

H (10).jpg

H (11).jpg
Vẽ theo đường phác hoạ

H (12).jpg
Một phần của bức tranh cát

H (13).jpg
Bức Mandala cát sắp hoàn tất

H (14).jpg
Mỗi người vẽ một phần của bức tranh

Yên Hà thực hiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày