Lễ Phật đản tại chùa Chánh Thiên, TP.Bà Rịa

Tôn tượng Đức Phật đản sinh tại chùa Chánh Thiên
Tôn tượng Đức Phật đản sinh tại chùa Chánh Thiên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 25-5, tại chùa Chánh Thiên (xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565.

Tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Tâm Nguyên, viện chủ chùa Chánh Thiên; Đại đức Thích Nhật Đạo, trụ trì chùa cùng chư Tăng, Phật tử bổn tự.

Năm nay, trong tình hình dịch Covid-19 tái bùng phát, Đại đức trụ trì đã nhắc các Phật tử trở về dự lễ theo tinh thần giãn cách và tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Phật tử về chùa tham dự lễ Phật đản thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K

Phật tử về chùa tham dự lễ Phật đản thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K

Sau phần niêm hương bạch Phật, Thượng tọa viện chủ đã cử hành nghi thức Mộc dục (Tắm Phật) và có đôi lời khuyến tấn, nhắc nhở quý Phật tử noi theo gương hạnh Đức Thế Tôn.

Viện chủ chùa Chánh Thiên niêm hương bạch Phật

Viện chủ chùa Chánh Thiên niêm hương bạch Phật

Đại đức trụ trì cũng chia sẻ về ý nghĩa lễ Tắm Phật, là cơ hội để mỗi người con Phật quán chiếu, tịnh hóa bản thân; gột rửa tham, sân, si để đi theo con đường mà Đức Bổn Sư đã chỉ dạy để sống an lạc.

Phật tử thành kính Tắm Phật

Phật tử thành kính Tắm Phật

Khép lại buổi lễ, chư tôn đức và Phật tử đã tuần tự thực hiện nghi thức Tắm Phật với niềm hoan hỷ trong mùa Phật đản.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày