Long An: Công bố thêm điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ngọc Thuyền

Chư tôn đức thượng bản điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ngọc Thuyền
Chư tôn đức thượng bản điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ngọc Thuyền
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhằm hỗ trợ phát triển Phật giáo tại các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An tổ chức lễ công bố điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ngọc Thuyền (ấp Cả Bát, xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng) vào sáng 5-12.
Chư tôn đức niêm hương lễ an vị tôn tượng Phật

Chư tôn đức niêm hương lễ an vị tôn tượng Phật

Buổi lễ dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Thiện Huệ, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An; Hòa thượng Thích Quảng Ý, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, chư Ni hệ phái Khất sĩ, Phật tử các nơi về tham sự.

Đại diện chính quyền có ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo thuộc Ủy ban MTTQVN tỉnh Long An; ông Nguyễn Thanh Tân, Phó Trưởng phòng Hành chính - Nghiệp vụ thuộc Ban Tôn giáo tỉnh; đại diện chính quyền huyện Tân Hưng, xã Vĩnh Thanh.

Hòa thượng Thích Thiện Huệ trao món quà chúc mừng của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An đến Ni trưởng Thích nữ Ngôn Liên

Hòa thượng Thích Thiện Huệ trao món quà chúc mừng của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An đến Ni trưởng Thích nữ Ngôn Liên

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Quảng Tâm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An đã thay mặt chư tôn đức thông qua giấy chứng nhận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Ngọc Thuyền tại ấp Cả Bát, xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Đại đức Thích Hoá Minh, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An, Trưởng ban Trị sự GHPGVN thị xã Kiến Tường thông qua nội dung chương trình hoạt động của điểm nhóm sinh hoạt tập trung Ngọc Thuyền do Ni trưởng Thích nữ Ngôn Liên, thế danh Trương Thị Bình làm người đại diện.

Đại diện chính quyền chúc mừng

Đại diện chính quyền chúc mừng

Theo đó, chư Ni, Phật tử nơi đây có thể tổ chức tụng kinh Di-đà, Vu lan, Pháp hoa, sám hối…, từ 18 giờ 30 đến 19 giờ 30 phút mỗi ngày. Ngoài ra, vào các ngày rằm lớn trong năm, điểm nhóm sinh hoạt này được phép mở thêm các chương trình cúng vía Phật đản, Vu lan, Bồ-tát Quán Thế Âm, Phật A-di-đà… với số lượng tham dự là 94 người.

Ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh nhấn mạnh đây là điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung đầu tiên của Phật giáo trên địa bàn xã nên mong Ban Trị sự và người đại diện thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước trong khi hoạt động, góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng đời sống của người dân ở vùng biên giới tốt đẹp hơn.

Đạo từ của Hòa thượng Thích Minh Thiện

Đạo từ của Hòa thượng Thích Minh Thiện

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Minh Thiện khái quát quá trình hình thành ban đầu của điểm nhóm sinh hoạt tập trung Ngọc Thuyền hơn 30 năm về trước và tán thán công hạnh của Ni giới Hệ phái Khất sĩ trong việc tạo dựng điểm nhóm sinh hoạt đầu tiên của hệ phái trên địa bàn các tỉnh biên giới.

Hòa thượng Trưởng ban cũng mong muốn chính quyền địa phương tạo điều kiện hỗ trợ để chư Ni nơi đây hoạt động thuận tiện theo truyền thống của Hệ phái Khất sĩ; khuyến tấn chư Ni, Phật tử nơi đây cố gắng phụng sự để góp phần truyền bá giáo lý từ bi, trí tuệ của Đức Phật, tiếp nối các giá trị cao quý của Tổ Thầy để lại.

Trao tặng 55 phần quà đến người dân vùng biên giới có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Trao tặng 55 phần quà đến người dân vùng biên giới có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Buổi lễ kết thúc sau nghi thức thượng bản và an vị Phật tại điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ngọc Thuyền.

Dịp này, chư Ni tại điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ngọc Thuyền cũng tổ chức trao tặng 55 phần quà đến những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng. Tổng giá trị của đợt trao quà này là 16,5 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày