Mục đích của tập nhạc là để phổ biến những lời dạy tinh túy và giá trị của đạo Phật đến với mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tập nhạc “Dharma Tunes” với số lượng 1.000 bản, đã chính thức ra mắt hôm 31-08, nhân ngày lễ tưởng niệm lần thứ II của cố Hòa thượng K Sri Dhammananda viên tịch, dưới sự chủ trì của Hòa thượng B. Sri Saranankara Nayaka, một trong những vị cao Tăng Phật giáo Malaysia. Tất cả những ấn bản này sẽ được trao tặng cho các hội Phật giáo, các khóa tu ngày Chủ nhật và những ai yêu thích âm nhạc.
Wong Tin Song, cố vấn tập nhạc nói: “Giáo pháp của Phật cổ xúy những giá trị yêu thương, hòa ái và hòa bình, là chất liệu rất cần thiết trong thời đại ngày nay. Cách truyền bá những giá trị tuyệt vời này bằng những bài hát sẽ có hiệu quả cao hơn. Chúng tôi hi vọng sẽ vun bồi cuộc sống tâm linh của người con Phật bằng cách chia sẻ những giá trị ấy với họ”.
Chong Su Lim, biên tập ấn phẩm cho biết: “Tuyển tập Dharma Tunes này là quyển thứ I với 33 bài hát từ cổ điển đến hiện đại. Nội dung chia thành 2 phần, phần I dành cho người chơi đàn ghi-ta và ca sĩ, phần II, dành cho đàn Piano và một phần phụ lục. Cùng với tập nhạc là một đĩa CD do ca sĩ Daniel Kwok và các thành viên của nhóm I.gemz, một ban nhạc Phật tử nổi tiếng ở
Một điểm đặc biệt khác của tập nhạc này là các bài hát được sắp xếp rất thú vị, từ thể loại tình cảm đến giai điệu ru hò và thậm chí 60 đoạn có ảnh hưởng nhạc Pop. Chắc chắn sẽ hài lòng cho nhiều người, chủ yếu là thanh thiếu niên.
Daniel Kwok cho biết: “Trước khi tập nhạc Dharma Tunes ra đời, các bài nhạc Phật giáo thường không có nốt nhạc cho nên việc học hát vô cùng khó khăn. Chúng tôi hi vọng tập nhạc này sẽ được các hội Phật giáo ở nhiều nơi dùng đến, đặc biệt là các lớp Phật học Chủ Nhật. Và không lâu nữa những ấn bản kế tiếp cũng sẽ ra mắt mọi người. Hi vọng quý Phật tử luôn ủng hộ những nỗ lực của chúng tôi”.
Sứ mệnh “Dharma Tunes” là để truyền bá âm nhạc Phật giáo trong đó hàm chứa những lời dạy sâu sắc của đức Phật, hát nhạc đạo là để truyền bá văn hóa Phật giáo vào người con Phật không chỉ Phật tử ở