Thời báo Myanmar cho biết, khoảng 100.000 nữ Phật tử đã hiến 2400 kg tóc của họ để đóng góp vào việc xây dựng 16 cây cầu trên đoạn đường dài 26 km dẫn vào Công viên quốc gia Alaungdaw Kathapa, nơi tọa lạc ngôi chùa nổi tiếng Alaungdaw Kathapa trong Khu hành chính Sagaing.
Tóc từ thiện được bán cho các thương nhân Trung Quốc ở thành phố
Tóc phụ nữ là món hàng xuất khẩu phổ biến ở
Trụ trì chùa, sư Sayadaw Damadaya Ashin Waryamarnanda cho biết, đến nay, 11 trong số 16 cây cầu dẫn vào chùa đã được tái thiết xong, 5 cây cầu còn lại dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu năm 2010.
Tháng 3/2009, ban quản lý dự án tái thiết cầu đã vận động nữ giới hiến tóc của họ và nhanh chóng thành lập 13 trung tâm tiếp nhận tóc hiến cúng tại các thị trấn trong Khu hành chính Sagaing.
Sư Sayadaw Damadaya Ashin Waryamarnanda nói: “Ý tưởng hiến tóc từ thiện xuất hiện đầu năm nay, từ các phụ nữ sống dọc hai bên đường dẫn vào chùa. Họ muốn đóng góp vào việc tái thiết cầu nhưng không có tiền. Vì vậy, thay vì cúng tiền, họ đề nghị cho họ cúng tóc.”