Nét đẹp xuất gia gieo duyên

GNO - Xuất gia gieo duyên là một truyền thống đẹp tại các quốc gia theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy như Thái Lan, Lào, Campuchia, Sri Lanka, Myanmar, hay như vùng dân tộc Khmer ở miền Tây Nam bộ của Việt Nam.

Mỗi năm, cộng đồng Phật giáo tại các quốc gia nói trên định ra một hoặc hai ngày đặc biệt để tổ chức lễ xuất gia gieo duyên cho những nam thanh thiếu niên trong cộng đồng. Ngày lễ này trở thành một ngày lễ hội truyền thống của cả cộng đồng. Một năm người ta thường tổ chức lễ xuất gia gieo duyên một hoặc hai lần.

Những nam thanh thiếu niên xuất gia gieo duyên ấy có thể xuất gia, học tập giáo lý của Đức Phật, thực tập theo lời Phật dạy và sống trong nếp sống thiền môn ít nhất là ba tháng, có người thì kéo dài một năm, hai năm,… hoặc có người thì phát nguyện xuất gia trọn đời luôn. Nếu người nào không phát nguyện trọn đời xuất gia thì sau khi mãn kỳ hạn xuất gia gieo duyên, họ trở lại cuộc sống đời thường và được mọi người quý mến, thương yêu hơn.

Đối với một số nước, việc xuất gia gieo duyên, ngoài ý nghĩa là để tu học và rèn luyện nhân cách đạo đức theo lời Phật dạy, còn có một ý nghĩa khác nữa, đó là xuất gia gieo duyên để báo đáp công ơn cha mẹ. Dù với ý nghĩa nào đi nữa, xuất gia gieo duyên cũng là một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của các nước theo Phật giáo Nguyên thủy, và truyền thống này có ý nghĩa và ảnh hưởng lớn đến việc giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ.

Dưới đây là những hình ảnh đẹp về ngày lễ xuất gia gieo duyên tại vùng tị nạn Mae La ở Thái Lan:

Hinh 1.jpg

Sáng ngày diễn ra lễ xuất gia gieo duyên, em bé Ta Pew được mẹ trang điểm rất kỹ lưỡng

Hinh 2.jpg

 Bé Saw Win Gy và bé The The Win được mẹ trang điểm để chuẩn bị cho lễ xuất gia gieo duyên

Hinh 3.jpg

 Bé Saw Win Gy và bé The The Win được mặc áo quần và đeo trang sức.
Vàng và đồ trang sức được đeo cho các em để gợi nhớ đến sự giàu sang của Thái tử Tất Đạt Đa xưa kia

Hinh 4.jpg

Bé The The Win biễu diễn nghi thức mời khách trước bàn Phật trong nhà

Hinh 5.jpg

Bé The The Win được mẹ mặc áo choàng trắng trước khi gia nhập đoàn diễu hành đi đến tu viện

Hinh 6.jpg

Cha mẹ cộng côn trên vai đi đến chùa làm lễ

Hinh 7.jpg

Bé Saw Win Gy và bé The The Win vào thăm bàn thờ trong nhà của một người bạn

Hinh 8.jpg

Hai em bé mời một vị khách đến dự lễ xuất gia gieo duyên, vị khách nhận lời bằng cách xoa nước lên đầu

Hinh 9.jpg

Các em bé đội những cái mũ lộng lẫy đang nghỉ ngơi tại nhà bạn trước khi vào buổi lễ

Hinh 10.jpg

 Bé The The Win đợi đến phiên mình tắm sau một ngày đi quanh vùng

Hinh 11.jpg

Bé Saw Win Gy và bé The The Win có một lúc thư giãn hiếm hoi

Hinh 12.jpg

Bé Saw Win Gy đang đợi đến phiên mình được xuống tóc tại buổi lễ

Hinh 13.jpg

Bé Saw Win Gy đang được một vị sư cạo tóc

Hinh 14.jpg

Bé Saw Win Gy nhận y vàng và được một vị sư chỉ cho cách mặc

Hinh 15.jpg

Bé The The Win sau khi buổi lễ kết thúc.
Bé sống trong tu viện một thời gian, đây là lần đầu tiên bé sống xa gia đình

Hinh 16.jpg

 Sư trụ trì nói về nếp sống tự viện cho những người mới xuất gia gieo duyên nghe

Hinh 17.jpg

Những em bé xuất gia gieo duyên chuyển sang mặc y màu trắng để tụng Thập giới

Hinh (13).jpg

Sau khi các em bé đã trở thành những vị tu sĩ, cha mẹ của các em
cầu nguyện và tung bắp rang, kẹo và tiền xu lên trên không

Hinh (19).jpg

Cuối cùng, cha mẹ đảnh lễ con em mình để bày tỏ lòng thành kính đối với người tu sĩ

Ảnh: Vincenzo Floramo - Minh Nguyên giới thiệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày