Ngày 26-9: GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế (41A Hùng Vương, thành phố Huế), nơi sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VIII sáng 26-9-2022
Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế (41A Hùng Vương, thành phố Huế), nơi sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VIII sáng 26-9-2022
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng mai 26-9, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh (41A Hùng Vương, thành phố Huế).

Sau nhiều tháng trì hoãn, phụng hành Nghị quyết số 20/NQ-HĐCM của Ban Thường trực Hội động Chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều phiên họp, quyết tâm tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2022-2027) trước thời hạn 30-9-2022.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2022-2027 đã chấp thuận và cho phép Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2022-2027) điều chỉnh kế hoạch, thay đổi địa điểm tổ chức tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, thay vì chùa Từ Đàm như trước do diễn biến dịch Covid-19 còn phức tạp.

Do tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, Ban Tổ chức cũng đã xin điều chỉnh, tăng số lượng đại biểu và tổ chức trong một buổi sáng ngày 26-9-2022.

Chiều nay 25-9, với sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh - vị giáo phẩm được Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh ủy quyền giám sát đại hội, sự tham dự của Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Huệ Thông - Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN, Hòa thượng Thích Đức Thanh - Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, các nhân sự chủ chốt của Ban Tổ chức, đại diện Tiểu ban Nhân sự đã họp, thống nhất về danh sách nhân sự và các chức danh dự kiến giới thiệu để trình đại hội suy cử vào ngày mai, 26-9.

Phiên họp diễn ra tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế - chùa Từ Đàm, kết thúc trong niềm hoan hỷ và thống nhất.

Phóng viên Báo Giác Ngộ thường trú tại Thừa Thiên Huế sẽ cập nhật diễn biến của sự kiện này đến bạn đọc quan tâm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày