Nhộn nhịp chợ hoa Tết

Chợ hoa với muôn sắc màu của hoa đào, hoa cúc, hoa ly, lay ơn... không chỉ là cảnh mua bán mà còn là cuộc dạo chơi thưởng thức cái đẹp của mỗi gia đình hay từng cặp đôi yêu nhau.

Khi cái Tết đang cận kề thì cũng là lúc chợ hoa Quảng Bá, đường Hoa Hoa Thám (Hà Nội) trở nên tấp nập hơn bao giờ hết. Bên cạnh dòng xe cộ không ngớt đổ về các vườn đào, quất thì mọi người cũng hồ hởi đi chọn cho mình những bó hoa sắc thắm để cắm trong nhà nhân dịp Tết Nguyên đán.

Chính vì thế mà từ sáng đến chiều, chợ Hoa lúc nào cũng đông người qua lại, những đào, cúc, ly, lay ơn, violet, lan, salem, rum... rung rinh chờ đón người mua.

So với năm ngoái, giá hoa năm nay đắt hơn nhiều. Các cành đào đắt ít nhất là 1,5 lần, hoặc 2 lần so với thời điểm cùng kỳ. Một cành đào nhỏ nếu như năm ngoái có giá khoảng 100.000 đồng thì năm nay lên tới 200.000 đồng, lớn hơn một chút thì 250.000-300.000 đồng.

Hoa ly 40.000-50.000 đồng/cành, thường bán nguyên một bó 5-10 cành chứ không bán lẻ. Trong khi đó, các loại hoa hồng có giá 60.000-70.000 đồng/chục. Hoa cúc nhiều loại, có giá từ 20.000-30.000 đồng/bó.

Địa lan giá 200.000-300.000 đồng/cành, nhưng người chơi thường mua nguyên một chậu nên giá một chậu lan lên tới tiền triệu.

Giá hoa cao là thế, nhưng ngày Tết không thể thiếu hoa nên người dân vẫn không ngần ngại chọn cho mình những loài hoa yêu thích để mang về nhà. Bạn Thanh Hải, nhà ở Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ: "Mỗi năm chỉ một lần Tết, giá hoa cao một chút cũng không sao cả. Hơn nữa công việc của em cũng khá bận rộn nên hôm nay tranh thủ đi chợ hoa cùng bạn trai, vừa để thư giãn vừa ngắm hoa đẹp, xem như là tự thưởng cho mình không khí Tết sớm rồi".

Một số hình ảnh chợ hoa Tết ở Quảng Bá:

Nhộn nhịp chợ hoa Tết

Hoa đào được bày bán nhiều nhất ở chợ hoa.

Nhộn nhịp chợ hoa Tết

Tiếp đến là hoa cúc. Mỗi khóm cúc này có giá từ 50.000-70.000 đồng.

Nhộn nhịp chợ hoa Tết

Hoa cúc đẹp, sang và bền nên rất nhiều người mua về trồng dịp Tết.

Nhộn nhịp chợ hoa Tết

Hoa violet và lay ơn khó có thể thiếu trong mỗi gia đình Hà Nội vào dịp Tết.

Nhộn nhịp chợ hoa Tết

Hoa ly thơm, bền và sang trọng.

Nhộn nhịp chợ hoa Tết

Thiếu nữ Hà Nội đi chợ hoa.

Nhộn nhịp chợ hoa Tết
Nhộn nhịp chợ hoa Tết
Nhộn nhịp chợ hoa Tết
Nhộn nhịp chợ hoa Tết

Chợ hoa Tết không chỉ là nơi mua bán, đó còn là những khoảnh khắc thể hiện tình yêu thiên nhiên, sự thư thái của mỗi người khi xuân về. Vì thế, đi chợ hoa không chỉ có các bà, các mẹ, các chị mà nhiều bậc nam nhi cũng đến, chọn hoa và mang về nhà.

Nhộn nhịp chợ hoa Tết
Nhộn nhịp chợ hoa Tết
Nhộn nhịp chợ hoa Tết

Sau khi dạo nhiều vòng, mỗi gia đình đều có "sản phẩm" mang về.

Nhộn nhịp chợ hoa Tết
Nhộn nhịp chợ hoa Tết

Và dĩ nhiên không thể thiếu một cành đào.

Nhộn nhịp chợ hoa Tết

Đào cũng theo những chuyến xe mang mùa xuân đến khắp ngõ ngách của thành phố

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày