Nhục thân còn nguyên vẹn của một nhà sư

GNO - Hòa thượng Fuhou, xuất gia đầu Phật từ năm 13 tuổi, đã viên tịch ở tuổi 94 vào năm 2012 và nhục thân của ngài sau đó đã được bảo quản trong một chiếc chum.

Nhục thân của ngài sẽ được tôn trí cho công chúng đến viếng sau khi những tín đồ tuyên bố rằng vị đó đã lưu xá-lợi toàn thân sau 3 năm viên tịch.

vch 1.jpg


Hòa thượng Fuhou lúc còn trụ thế

Hòa thượng Fuhou, sinh năm 1919, đã viên tịch vào 6-2012 ở tuổi 94.

Xuất gia từ năm 13 tuổi, ngài đã tu học ở một tu viện ở Tuyền Châu, một thành phố lớn ở miền đông tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Sau đó ngài được suy cử làm trụ trì chùa Phổ Chiếu ở Tuyền Châu và trở thành một nhân vật được kính trọng trong giới đồng tu, nhờ những việc làm tốt và công việc từ thiện của ngài.

Khi viên tịch, các đệ tử đã đặt nhục thân của ngài bên trong một chiếc chum trong tư thế hoa sen trong 3 năm.

Khi chiếc chum được mở tại chùa Phổ Chiếu vào tuần này, các đệ tử thấy rằng di thể của ngài phần lớn vẫn được bảo quản tốt và ngài đã được công bố như là một vị tu hành đắc đạo.

vch 2.jpg


Nhục thân của ngài vẫn được lưu giữ sau 3 năm viên tịch

Họ lưu ý rằng lông đôi mày rậm và bộ râu nổi tiếng của ngài vẫn còn nhìn thấy được.

Tiếp theo người ta sẽ thực hiện việc bảo vệ cơ thể của ngài để chuẩn bị cho việc tôn trí tại chùa để các Phật tử có thể kính viếng.

Văn Công Hưng (Theo Mirror)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày