Ni giới tham gia chương trình "nâng cao vị thế"

Chư Ni tham dự chương trình
Chư Ni tham dự chương trình

GNO - Hơn 20 nữ tu Phật giáo từ khắp nơi trên Ấn Độ đã tham gia trong một chương trình "nâng cao vị thế" kéo dài một tuần lễ được tổ chức bởi Hiệp hội Phụ nữ Tây Tạng có trụ sở tại Dharamsala.

Chương trình được tổ chức tại Trung tâm Dạy nghề SOS Tây Tạng, thuộc Selakui, Dehradun từ ngày 17 đến ngày 23-4.

Tổng cộng có 26 vị là chư Ni đến từ 10 Ni viện, trong đó có Hiệp hội Ni của Ladakh; Drikung Samtenling và Sakya Rinchen Choekhorling, Dehra Dun; Karma Drupgyu Dhargyeling, Tilokpur; Namkha Khungzong, Orissa, Jamyang Choeling và Shugseb Ugen Dzong, Garoh; Redna Menriling, Solan , Domaling, Sidhpur và Gaden Choeling, Dharamsala tham dự chương trình.

Nyima Lhamo, Tổng thư ký của TWA nói rằng các chương trình này nhằm mục đích giúp các nữ tu "tối đa hóa ảnh hưởng của họ và khám phá những khả năng thực sự của mình trong cuộc sống".

Như một phần của chương trình, chư Ni đã đến thăm Trường Doon uy tín cũng như Viện Nghiên cứu Rừng ở Dehradun. Các vị cũng đã làm việc trên một dự án giáo dục xã hội theo đề nghị như việc đào tạo thực hành.

Chư Ni tham gia chương trình cho biết đã học hỏi được nhiều điều bổ ích mà trước đây chưa từng được trải nghiệm.

Chương trình đào tạo được phối hợp thực hiện TWA’s Empowerment thông qua quỹ Action Desk và tài trợ bởi Science Meets Dharma, một viện nghiên cứu nhằm cung cấp cho Tăng Ni trong các tu viện Tây Tạng ở Ấn Độ được tiếp cận với giáo dục khoa học.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày