Quảng Nam: H.Tiên Phước không thuận lễ rước Phật

GNO - Liên quan việc tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2563 - Vesak LHQ 2019 tại H.Tiên Phước (Quảng Nam) mà Giác Ngộ đã phản ánh, chiều nay, 8-5, ông Phùng Văn Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã có công văn số 646/UBND-CV gửi BTS Phật giáo tỉnh Quảng Nam phúc đáp tờ trình do Trưởng BTS tỉnh ký ngày 16-4-2019.

59968138_458884331547172_137700529865228288_n.jpg


Nội dung công văn 646/UBND-CV của UBND huyện Tiên Phước - Ảnh: V.H

Theo đó, chính quyền huyện đồng ý các nội dung như thời gian tổ chức, trang trí, diễu hành xe hoa, viếng nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức Đại lễ tại nhà một cư sĩ ở xã Tiên Hà - và yêu cầu các phòng ban, địa phương có các hoạt động diễn ra hỗ trợ, đảm bảo an toàn, an ninh...

Tuy nhiên, về lễ rước Phật từ chùa Tiên Kỳ đến lễ đài chính (chùa Hữu Lâm) vào lúc 14 giờ ngày 13-4-Kỷ Hợi (17-5-2019) theo tờ trình của BTS Phật giáo tỉnh không được chấp thuận. Lý do được đưa ra là vì Thông bạch tổ chức Đại lễ Phật đản của Trung ương Giáo hội không có nhắc tới hình thức lễ rước Phật. Ngoài ra, theo công văn, còn do Phật tử địa phương có ý kiến trái chiều về lễ rước Phật nên sợ cho phép tổ chức sẽ gây mất đoàn kết!

Trao đổi về việc này, một vị Giáo phẩm của Phật giáo Quảng Nam cho rằng, lễ rước Phật là nghi lễ truyền thống của Phật giáo nên viện lý do không có trong thông bạch là chưa thỏa đáng.

59691843_836152616749808_7526460978242781184_n.jpg
Phần thứ 2 của công văn 646/UBND-CV của huyện
lý giải việc không đồng ý chương trình rước Phật - Ảnh: VH

Như Giác Ngộ online đưa tin, ĐĐ.Thích Viên Trừng, UVDK HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, hôm qua, 7-5 đã lo lắng: “Phật giáo đang nóng lòng trông chờ văn bản chấp thuận về việc tổ chức Đại lễ Phật đản - Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 tại huyện Tiên Phước từ các cơ quan chính quyền huyện”.

Trước đó, ngày 16-4-2019, HT.Thích Thiện Thành, UV HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Quảng Nam đã ký tờ trình số 29/TTr/ BTC về việc đăng ký chương trình Đại lễ Phật đản - Vesak LHQ 2019 tại huyện Tiên Phước gửi chính quyền huyện nhưng đến nay vẫn chưa thấy văn bản trả lời.

Được biết, kế hoạch đăng ký tổ chức Đại lễ Phật đản ở Tiên Phước của BTS Phật giáo tỉnh bắt đầu từ ngày mùng 1-4-Kỷ Hợi đến hết ngày 15-4-Kỷ Hợi (5-5 – 19-5-2019) và lễ đài chính được đặt tại chùa Hữu Lâm (thị trấn Tiên Kỳ).

Trong khuôn khổ đại lễ còn có lễ rước Phật từ chùa Tiên Kỳ đến lễ đài chính (chùa Hữu Lâm) vào lúc 14 giờ ngày 13-4-Kỷ Hợi (17-5-2019) và sau đó chính thức cử hành Đại lễ Phật đản tại lễ đài chính vào lúc 17 giờ cùng ngày; tổ chức diễu hành xe hoa chào mừng Đại lễ, viếng nghĩa trang liệt sĩ…

Ngoài ra, theo nhu cầu của tín đồ Phật giáo tại xã Tiên Hà, BTS Phật giáo tỉnh cũng đăng ký tổ chức Đại lễ Phật đản vào lúc 14 giờ ngày 6-4-Kỷ Hợi (10-5-2019) tại nhà Phật tử Đỗ Quang Cảnh (thôn Trung An, xã Tiên Hà),và các điểm có nhu cầu khác.

ruocphat.jpg
Rước Phật tại TT-Huế - đây là sinh hoạt văn hóa-tâm linh của Phật giáo

Giải thích với PV báo Giác Ngộ về việc chậm trả lời tờ trình của BTS Phật giáo tỉnh về việc tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2563, ông Phùng Văn Huy nói do vẫn còn thời hạn theo quy định và Phật giáo ở đây chưa suy cử được BTS mới nên có rắc rối.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày