Quảng Trị: Hội Hiếu ngành Oanh

Quảng Trị: Hội Hiếu ngành Oanh

(GNO): Nhằm mục đích cúng dường ngày Đại Lễ Vu Lan PL 2553; tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, đồng thời các đoàn sinh Oanh vũ hướng đến cái chân thiện mỹ;  trong hai ngày 10,11.7 Kỷ Sửu  (29,30/8/2009); tại Tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong; Phân ban HDGĐPT tỉnh đã tổ chức Hội Hiếu Ngành Oanh –2009.

quangtri_4.JPG
quangtri_1.JPG
quangtri_3.JPG
quangtri_5.JPG
ngayhieu_23.JPG
quangtri_8.JPG
quangtri_2.JPG

Tham dự và chứng minh Lễ Khai mạc có Hòa thượng Thích Thiện Tấn – UVHĐTS GHPGVN, quyền trưởng BTS tỉnh hổi Phật giáo Quảng Trị, Hòa thượng Thích Trí Hải – Phó TBTS; Đại đức Thích Giác Chơn – UV BTS. Về phía Phân ban có huynh trưởng cấp Tấn Tâm Trưởng Nguyễn  Thường – Phó thường trực Phân ban cùng quý huynh trưởng trong Phân ban và Ban đại diện GĐPT của 7 huyện thị. Tham gia Hội trại Hiếu Mục Kiền Liên năm nay có tất cả 477 oanh vũ của 68 GĐPT của 7 huyện thị trên địa bàn tỉnh.Thay mặt Thường trực Ban Trị sự Hòa thượng Thích Thiện Tấn đã ban đạo từ, Huynh trưởng Tâm Trưởng Nguyễn  Thường phát biểu huấn từ đến các trại sinh.Hội trại diễn ra trong không khí hân hoan với nhiều hoạt động bổ ích gồm Hội Thi “Đường về Tuyết Sơn”, Hội thi “Bàn Tay khéo”, “Ráp chữ”, Hội họa”,… để tạo điều kiện cho các em nâng cao kiến thức Phật học, chứng tỏ khả năng tự chủ, tự lực của mình. Bên cạnh đó, Hội trại cũng đã tổ chức Lễ cài hoa hồng hướng các em đến nguồn từ bi yêu thương hiếu hạnh, tinh thần tri ân-báo ân của người con Phật.Tại Hội trại, Phân ban HDGĐPT cũng đã trao nhiều phần quà cho đoàn sinh có điều kiện khó

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày