Siêu anh hùng thu hút thanh thiếu niên đến chùa

GNO - Đó là một dấu hiệu của sự thay đổi theo thời gian đối với Phật giáo ở Thái Lan khi bạn nhìn thấy các ngôi chùa, kể cả chùa Wat Tam Ru, sử dụng các siêu anh hùng truyện tranh của Mỹ để thu hút trẻ em và thanh thiếu niên đến với tôn giáo này.

Đối diện với cầu thang dẫn đến chính điện của chùa Wat Tam Ru, ngoại ô Bangkok, du khách có thể dừng lại để tự hỏi liệu đây là một nơi thiêng liêng hay một công viên chủ đề Hollywood.

Một bức tượng khổng lồ xanh Hulk cao 3 mét - một tạo vật từ truyện tranh Mỹ năm 1960 - đứng gác tại lối vào (ảnh).

1 vch 1.jpg

"Trụ trì chùa đã quyết định lắp đặt những bức tượng siêu anh hùng để thu hút trẻ em và thanh thiếu niên và làm cho họ đến viếng chùa thường xuyên hơn". Surin, một nhà sư tại chùa nói.

"Trước đó thanh thiếu niên không bao giờ đến viếng chùa. Tuy nhiên, kể từ khi chúng tôi đặt các bức tượng, họ đến đã chụp ảnh và chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội; và khi họ đến đây, họ cũng đã cầu nguyện", sư nói thêm.

Kế bên khổng lồ Hulk là bức tượng của một người cùng thời, Người Sắt, cao lớn trong bộ áo giáp bằng kim loại màu đỏ và vàng.

Các sư đồng tu của sư Surin nói rằng kế hoạch là bước đầu tiên để giới thiệu trẻ em đến với Phật giáo, trong khi thừa nhận rằng có những người không bị thuyết phục bởi ý tưởng này.

"Tôi nghĩ rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời khi sử dụng những bức tượng để thu hút trẻ em, nhưng tôi không nghĩ rằng nó có thể là giải pháp. Các công việc thực tế để đưa họ đến gần hơn với tôn giáo này phải được thực hiện bởi gia đình từ bên trong", một nữ tín đồ nói.

Văn Công Hưng (Theo AAP)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày