Thái Bình, Nghệ An: Nét đẹp đi chùa ngày Tết

GNO - Hòa cùng không khí vui xuân Kỷ Hợi, tối 4-2, rất đông Phật tử, bà con nhân dân đã về chùa Từ Xuyên, (P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình) đón mừng thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, cầu nguyện vạn sự bình an, kiết tường như ý.

Sau khóa lễ tụng kinh cầu an, đông đảo nhân dân đã lễ Phật, du xuân, vãn cảnh chùa trong tiết trời ấm áp. Những điều ước về một năm mới an lành, may mắn và hạnh phúc được rất nhiều du khách và các em nhỏ gửi gắm vào những cánh giấy nhỏ, treo trên cây mai giữa sân chùa.

IMG_3284.JPG


Không gian mùa xuân gần gụi tại chùa Từ Xuyên

Trong ngày đầu tiên của mùa xuân mới, lòng người rộn rã, hân hoan, đón chào năm mới Kỷ Hợi, tình người như xích lại gần nhau hơn trong không khí ấm áp, trang nghiêm nơi cửa Phật.

Nhằm tạo cảnh xuân ngày Tết của làng quê Việt Nam xưa, từ nhiều ngày trước Tết, chư Tăng, Phật tử chùa Từ Xuyên đã tạo dựng nhiều tiểu cảnh với cây đào, cây mai, vườn cảnh, nhà mái tranh, con gà, cối giã gạo, cổng tre… giúp Phật tử và nhân dân có thêm không gian vui xuân đón Tết khi về chùa lễ Phật đầu năm, rũ bỏ phiền não của cuộc sống thường nhật, trải nghiệm sự an lạc, hạnh phúc trong giây phút hiện tại.

IMG_3358.JPG


Phật tử đến chùa và xếp hàng nhận lộc đầu năm từ chư Tăng

Bên cạnh đó, không gian thiền trà, thư pháp, đọc sách cũng mang đến sự gần gũi nơi cửa chùa, duy trì phong tục “xin chữ” tốt đẹp từ ngàn xưa.

Nhuận Nguyện

* Sau lễ cúng gia tiên đêm giao thừa, nhiều người dân trên địa bàn Nghệ An đã tranh thủ đi lễ chùa xin lộc, cầu may mắn, sức khỏe và sự hanh thông trong công việc cho mình và người thân. Dạo quanh một số  ngôi chùa nổi tiếng tại Nghệ An CTV Giác Ngộ online nhận thấy người dân  về các chùa dâng hương, lễ Phật, nhất là thời gian càng gần về đến giao thừa, thời gian giao hòa giữa năm cũ và năm mới.

Tại chùa An Thái, cũng như những năm trước, bên cạnh những tín đồ là Phật tử còn có các  ông, bà lớn tuổi và  từng đôi nam, thanh nữ tú, học sinh và sinh viên  lên chùa lễ Phật cầu an, cầu sức khỏe. Em Hoàng Văn Thịnh, học sinh Trường THPT Nguyễn Đức Mậu đi lễ tại chùa cho biết, gia đình em cả gia đình đều theo đạo Phật, em đến chùa từ lúc còn nhỏ, năm nào cũng vậy, sau khi cúng gia tiên xong em và mẹ  tôi đều lên chùa lễ Phật, năm nay em có mời thêm một số bạn học cùng lớp đi để cầu mong cho năm mới được bình an và sự học hành được hanh thông và thi cử đỗ đạt.

ahtinh.jpg


Sau khi dâng hương lễ Phật, người dân được nhà chùa phát lộc

Tại chùa Đông Yên là ngôi chùa cổ gắn liền với cửa Lạch Quèn, nơi ngư dân Quỳnh Lưu ra khơi vào lộng thường xuyên đến chùa lễ Phật, sau thời khắc giao thừa người người nô nức lên chùa lễ Phật. Anh Nguyễn Văn Nguyên chia sẻ: Năm nào cũng vậy, sau giao thừa tại gia đình tôi đều về chùa Đông Yên, đến chùa không mong gì ngoài sự an lành,  gửi gắm một sự an vui, mong cầu đức Phật ban cho sự an lành.

ĐĐ.Thích Minh Hải, Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An, Trưởng BTS GHPGVN huyện Quỳnh Lưu, trụ trì chùa An Thái cho biết, người Việt Nam thường cúng giao thừa đúng 12 giờ đêm, nhưng ở chùa, giao thừa vào lúc 11 giờ, vì đây là giao giữa giờ Hợi và giờ Tý. Các ngôi chùa thường có bố trí thờ phụng các hương linh của người đã khuất, nên xong giao thừa tại gia đình con cháu lên chùa thắp hương tưởng nhớ về cội nguồn cũng là để hướng Phật, đi lễ chùa vào ngày Tết, ngày xuân, cốt nhất là lòng thành, tâm  thiện, không cần lễ vật phải “mâm cao, cỗ đầy”; đến chùa lễ phép với chư Tăng và mọi người, tuân thủ lễ nghi lễ, có làm theo tâm thế như vậy thì tâm mới an, lòng không vướng bận.

Theo ĐĐ.Minh Hải, trong những năm gần đây, Phật giáo Nghệ An đang có những bước chuyển mình, vào thời khắc giao thừa các Phật tử và người dân lại nô nức lên chùa lễ Phật - đó chính là quay về nương tựa Tam bảo để cầu an lành cho trong gia đình cuối năm và khởi đầu năm mới. Khi người dân tin tưởng vào Đức Phật  thì chắc chắn có niềm an lạc và hạnh phúc.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày