Tình nguyện trẻ vì di sản thế giới

Tình nguyện trẻ vì di sản thế giới
Năm nay, Hạ Long là một trong 12 khu di sản thế  giới được chọn làm nơi tổ chức Trại tình nguyện vì Di sản thế giới 2008. Chương trình diễn ra từ 22-9 đến 4-10, do Solidarités Jeunesses Việt Nam (SJ Việt Nam) phối hợp cùng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long tổ chức, dành cho các tình nguyện viên (TNV) trẻ đến từ Việt Nam và nhiều nước trên thế giới: Canada, Pháp, Đức, Đan Mạch. Đây là một trong 12 chương trình tình nguyện bảo tồn và quảng bá Di sản thế giới mang tên “World Heritage Volunteers: Patrimonito rolls up the sleeves” do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) và Ủy ban Điều phối các hoạt động tình nguyện quốc tế (CCIVS) khởi xướng từ năm 2007. Tổ chức UNESCO, dựa trên tiêu chí của chương trình Giáo dục về Di sản thế giới, ủy quyền cho SJ Việt Nam sử dụng biểu tượng Patrimonito, tượng trưng cho lớp trẻ bảo vệ di sản.

 Qua chương trình, giúp các TNV hiểu rõ vấn đề của Vịnh Hạ Long, tạo cầu nối giữa hoạt động địa phương với sự phản ánh toàn cầu về các vấn đề liên quan tới di sản thế giới. Đồng thời, mong muốn lớp trẻ sẽ đóng góp tích cực trong việc tìm kiếm giải pháp bền vững, trong các hoạt động bảo vệ môi trường, nguồn tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa, cũng như trong việc tạo ảnh hưởng về nhận thức cho cộng đồng xung quanh. Bên cạnh đó, chương trình hy vọng tìm kiếm biện pháp có khả năng trung hòa các hoạt động kinh tế và xã hội hiện nay với sự bảo tồn cần thiết các di sản.

 Ông Pierre De Hanscutter, Giám đốc của SJ Việt Nam cho biết: “Thông qua trại tình nguyện quốc tế, SJ Việt Nam hy vọng xây dựng nên hình ảnh những công dân trẻ năng động là sứ giả của hòa bình thế giới. Những người trẻ tuổi đến từ các nước  trên thế giới bằng sự đoàn kết, thông qua các hành động cụ thể, có thể cùng nhau cải thiện được môi trường sống và bảo vệ được hành tinh của chúng ta. Đây là sự kết hợp giữa nhiều yếu tố khác biệt giữa thanh niên quốc tế và thanh niên địa phương, vượt qua các rào cản về văn hóa, lịch sử và ngôn ngữ, để cùng đạt được mục đích chung trên toàn thế giới. SJ Việt Nam không chỉ tổ chức cho TNV nước ngoài  tới Việt Nam mà còn gửi TNV Việt Nam ra thế giới  tham gia các chương trình tình nguyện quốc tế tương tự như vậy.

Trại tình nguyện vì Di sản thế giới lần này có nhiều chương trình sinh động: Thảo luận về di sản văn hóa và thông tin về 11 trại tình nguyện vì di sản thế giới khác; tìm hiểu về Vịnh Hạ Long qua các thước phim tài liệu và các chuyến thực địa trên vịnh, mỏ than, làng chài, khu sinh hoạt của người dân địa phương; giao lưu với trẻ em, thanh niên và người dân địa phương bằng các cuộc thi vẽ, biểu diễn thời trang, dọn rác trên bãi biển; nắm bắt các vấn đề và tìm ra giải pháp về sự ảnh hưởng của phát triển kinh tế, du lịch tới môi trường và đời sống của người dân địa phương ở Hạ Long... Xuyên suốt các hoạt động này, hình ảnh Patrimonito, logo chính thức của chương trình Tình nguyện vì Di sản thế giới, biểu tượng của giới trẻ bảo vệ di sản văn hóa sẽ được xuất hiện thân thiện qua các chương trình giao lưu sáng tạo của các TNV với trẻ em, thanh niên và người dân địa phương

Trại tình nguyện vì Di sản thế giới mang tính chất giáo dục nhưng không tổ chức dưới dạng một khóa học, sẽ khuyến khích giới thanh niên có nhận thức và lên tiếng nói riêng về các vấn đề liên quan tới di sản thế giới nói chung và Vịnh Hạ Long nói riêng. Ngoài ra, trại tình nguyện mong muốn lớp trẻ sẽ đóng góp tích cực trong việc tìm kiếm giải pháp bền vững, trong các hoạt động bảo vệ môi trường, nguồn tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa, cũng như trong việc tạo ảnh hưởng về nhận thức cho cộng đồng xung quanh. Bên cạnh đó, chương trình hy vọng tìm kiếm biện pháp có khả năng trung hòa các hoạt động kinh tế và xã hội hiện nay với sự bảo tồn cần thiết các di sản.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Xây dựng một nền hành chính năng động và minh bạch

GNO - Hệ thống hành chính mới sẽ tạo ra một xã hội với những “thiện duyên” cho công dân chúng ta được huân tập trong đó. Có những hạt giống không tốt lắm, nhưng trong môi trường lành mạnh, sẽ tự điều chỉnh thành tốt. Còn hạt giống tốt nhưng trồng trên đất cằn, thiếu phân thiếu sự chăm sóc thì cũng không đâm chồi được!

Thông tin hàng ngày