TP.Bến Tre rợp cờ, hoa, biểu ngữ đón mừng đại biểu về dự Đại hội Phật giáo tỉnh

Hội trường số 7 - UBND tỉnh Bến Tre nơi diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bến Tre
Hội trường số 7 - UBND tỉnh Bến Tre nơi diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bến Tre
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 5-5, các con đường của TP.Bến Tre dẫn vào trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh - chùa Viên Minh (số 1, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, TP.Bến Tre), nơi diễn ra phiên trù bị đến hội trường số 7 của UBND tỉnh Bến Tre được thiết trí cờ, hoa, pano, biểu ngữ tươi vui.
Chùa Viên Minh - Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

Chùa Viên Minh - Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

Ghi nhận của phóng viên Giác Ngộ sáng nay trên các con đường chính của TP.Bến Tre dẫn vào trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh - chùa Viên Minh, nơi diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VII được thiết trí cờ, hoa, pano, biểu ngữ tươi vui chào mừng đại biểu về tham dự đại hội.

Không khí hân hoan chào mừng đại hội lan tỏa bởi sắc màu tươi vui hiện diện khắp các con đường dẫn vào trụ sở Ban Trị sự chùa Viên Minh – nơi diễn ra phiên trù bị đại hội. Trên các con đường dẫn đến Hội trường lớn số 7 thuộc UBND tỉnh Bến Tre (đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hội, TP.Bến Tre), nơi diễn ra Đại hội chính thức được thiết trí nhiều biểu ngữ lớn chào mừng đại biểu cùng cờ hoa rực rỡ.

Từ công viên Đồng Khởi đến chùa Bạch Vân - trụ sở Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre (số 138 Đoàn Hoàng Minh, phường 6, TP.Bến Tre) cũng thiết trí cờ, hoa rực rỡ cùng các biểu ngữ, pano mang không khí rộn ràng, tươi vui.

Tại văn phòng Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị, thành và các tự viện trong toàn tỉnh cũng treo nhiều biểu ngữ, cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo chào mừng đại hội.

Nói với phóng viên Giác Ngộ, Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre, Trưởng ban Tổ chức Đại hội cho biết mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đã hoàn tất, từ văn kiện đại hội đến công tác thiết trí hội trường, cung đón, lưu trú cho đại biểu… được các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức hoàn thiện. Phật giáo tỉnh Bến Tre sẵn sàng đón tiếp chư tôn đức Trung ương Giáo hội, đại biểu chính thức đến tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bến Tre lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027.

Cổng chào lớn được thiết trí tại Công viên Đồng Khởi

Cổng chào lớn được thiết trí tại Công viên Đồng Khởi

Được biết, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bến Tre lần thứ VII diễn ra vào hai ngày 5 và 6-5-2022, phiên trù bị diễn ra tại trụ sở Ban Trị sự - chùa Viên Minh, đại hội chính thức diễn ra vào sáng ngày 6-5 tại hội trường lớn số 7 - UBND tỉnh Bến Tre. Dự kiến có khoảng 300 đại biểu tham dự.

Chiều nay, 5-5, phiên trù bị sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ. Phóng viên Giác Ngộ online sẽ cập nhật thông tin đại hội đến bạn đọc quan tâm.

Hình ảnh không khí chào mừng đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bến Tre lần thứ VII:

Pano chào mừng

Pano chào mừng

Trước Công viên Đồng Khởi - TP.Bến Tre

Trước Công viên Đồng Khởi - TP.Bến Tre

Dọc các con đường chính của TP.Bến Tre treo nhiều cờ Phật giáo chào mừng

Dọc các con đường chính của TP.Bến Tre treo nhiều cờ Phật giáo chào mừng

Pano chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ VII

Pano chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ VII

Pano chào mừng trên đường phố

Pano chào mừng trên đường phố

Biểu ngữ chào mừng trước Hội trường UBND tỉnh Bến Tre

Biểu ngữ chào mừng trước Hội trường UBND tỉnh Bến Tre

Trụ sở Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre - chùa Bạch Vân

Trụ sở Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre - chùa Bạch Vân

Không khí chào mừng đại hội tại chùa Viên Minh

Không khí chào mừng đại hội tại chùa Viên Minh

Hội trường chùa Viên Minh - nơi diễn ra phiên trù bị đại hội

Hội trường chùa Viên Minh - nơi diễn ra phiên trù bị đại hội

Biểu ngữ chào mừng tại chùa Bạch Vân

Biểu ngữ chào mừng tại chùa Bạch Vân

Cờ Phật giáo chào mừng Đại hội

Cờ Phật giáo chào mừng Đại hội

Pano chào mừng trên các con đường TP.Bến Tre

Pano chào mừng trên các con đường TP.Bến Tre

Trước chợ cổ An Hội

Trước chợ cổ An Hội

Dọc các con đường thiết trí nhiều pano chào mừng

Dọc các con đường thiết trí nhiều pano chào mừng

Khu vực cầu Bến Tre

Khu vực cầu Bến Tre

Ban Tổ chức Đại hội viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bến Tre

Sáng nay, 5-5, nhân đại hội, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VII đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bến Tre.

Đoàn do Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Đại hội làm trưởng đoàn, cùng chư tôn đức Tăng Ni đã đến viếng, dâng nén tâm hương tưởng niệm, tri ân sự hy sinh của anh linh các anh hùng liệt sĩ cho quê hương Đồng Khởi tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bến Tre.

Chư tôn đức tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bến Tre

Chư tôn đức tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bến Tre

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bến Tre

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bến Tre

Tin, ảnh: Minh Bình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày