TP.HCM ghi nhận kỷ lục 667 ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ, chủ yếu trong khu cách ly

Khoảng 9.200 người là lao động, công nhân viên chức... của thành phố đã đến Nhà thi đấu Phú Thọ, quận 11, TP.HCM, để tiêm vắc-xin Covid-19, chiều 24-6 khiến nhiều người lo lắng - Ảnh: VnExpress
Khoảng 9.200 người là lao động, công nhân viên chức... của thành phố đã đến Nhà thi đấu Phú Thọ, quận 11, TP.HCM, để tiêm vắc-xin Covid-19, chiều 24-6 khiến nhiều người lo lắng - Ảnh: VnExpress
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Từ 6g hôm qua 24-6 đến 6g ngày 25-6, TP.HCM ghi nhận thêm 667 trường hợp mắc Covid-19, cao kỷ lục từ khi dịch bùng phát cho tới nay.

Đó là thông báo của Giám đốc Sở Y tế Thành phố Nguyễn Tấn Bỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống dịch Covid-19 TP.HCM chiều 25-6.

Cụ thể, 667 trường hợp mắc Covid-19 trong 24 giờ qua tại TP.HCM, gồm:

99 ca trong khu phong tỏa, trong đó xét nghiệm lần một có 87 người, xét nghiệm lần hai phát hiện 9 người, xét nghiệm lần ba ghi nhận một trường hợp và hai ca đang xác minh thông tin.

538 trường hợp trong khu cách ly, trong đó xét nghiệm lần một (275 người), xét nghiệm lần hai (260 người), xét nghiệm lần ba (3 người).

14 trường hợp ghi nhận trong khi tầm soát, sàng lọc lúc khám tại bệnh viện. Cụ thể ở các bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (1), quận 12 (1), Lê Văn Thịnh (1), Đại học Y Dược TP.HCM (2), Nguyễn Tri Phương (2), Thống Nhất (2), Quốc Ánh (1), Bình Tân (1), Ung bướu (1), Trung tâm Y tế Thủ Đức (1), Vạn Hạnh (1).

1 trường hợp bị phơi nhiễm nghề nghiệp được ghi nhận là hộ lý đang công tác tại Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh, phát hiện qua xét nghiệm tầm soát; 1 trường hợp khi thực hiện mở rộng xét nghiệm; 2 trường hợp giám sát sau cách ly tập trung; 2 trường hợp nhập cảnh; 10 trường hợp đang điều tra.

Cũng theo báo cáo của lãnh đạo Sở Y tế, hiện có 31 bệnh nhân đang ở tình trạng nặng. Trong đó 12 ca đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, 3 bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy, 7 bệnh nhân tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, 4 bệnh nhân tại Bệnh viện Điều trị Covid-19 huyện Củ Chi và 5 ca tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Trưng Vương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày