TP.HCM: Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Như Đức trà-tỳ

Lễ truy niệm diễn ra tại giảng đường chùa Dược Sư, nơi hơn 60 năm hành đạo của Ni trưởng
Lễ truy niệm diễn ra tại giảng đường chùa Dược Sư, nơi hơn 60 năm hành đạo của Ni trưởng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 11-1, tại chùa Dược Sư, Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh và môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức lễ truy niệm, phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Như Đức đến đài hỏa táng Phúc An Viên (TP.Thủ Đức) làm lễ trà-tỳ.
Chư tôn đức chứng minh niệm hương cầu nguyện

Chư tôn đức chứng minh niệm hương cầu nguyện

Quang lâm chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Hòa thượng Thích Như Tín, đồng thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP; Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự TP; Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh, Trưởng ban Tổ chức tang lễ; cùng chư tôn đức Thường trực Phật giáo TP.HCM; các tỉnh thành và quận, huyện; Đại diện Phân ban Ni giới Trung ương và Phân ban Ni giới các tỉnh thành; chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tự viện.

Ni trưởng là người gắn bó với hoạt động của Phân ban Ni giới từ ngày đầu thành lập năm 2009

Ni trưởng là người gắn bó với hoạt động của Phân ban Ni giới từ ngày đầu thành lập năm 2009

Về phái lãnh đạo chính quyền có ông Nguyễn Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Bình Thạnh; ông Phạm Kỳ Trung, Phó Trưởng phòng Nội vụ quận Bình Thạnh; cùng các đạo tràng Phật tử tham dự.

Ni trưởng Thích nữ Nhựt Khương cung tuyên tiểu sử

Ni trưởng Thích nữ Nhựt Khương cung tuyên tiểu sử

Ni trưởng Thích nữ Nhựt Khương, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương đã cung tuyên tiểu sử, ôn lại hành trạng cuộc đời của Ni trưởng tân viên tịch.

Ni trưởng thuộc dòng Lâm tế Gia Phổ đời thứ 41, húy Nhựt Đức, hiệu Giác Tăng, tự Như Đức, thế danh Nguyễn Thị Đầy, sinh năm 1932, tại xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, xuất gia năm 17 tuổi; thọ giới Sa-di-ni, năm 1952 thọ giới Thức-xoa tại chùa Huê Lâm (quận 11, Sài Gòn). Năm 1958, Ni trưởng theo học Trung Đẳng Phật học do quý Hòa thượng Ấn Quang tổ chức, nhập học Ni trường Dược Sư. Năm 1959, Ni trưởng tấn đàn thọ Tỳ-kheo-ni tại Dược Sư.

Sau khi tốt nghiệp khóa học này, Ni trưởng được theo học dự bị khoá Đại học Vạn Hạnh (1968), được cử làm Thư ký Ni trường Dược Sư. Năm 1971, Ni trưởng theo dự học khóa thiền hàng tháng tại tu viện Chân Không (Vũng Tàu). Năm 1976, Sư bà Bạch Vân viên tịch, di chúc Ni trưởng kế thế trụ trì, kế thừa phận sự chăm sóc Ni chúng và hướng dẫn Phật tử.

Sinh tiền Ni trưởng là giáo thọ sư môn luật học cho Ni chúng tại các trường Phật học

Sinh tiền Ni trưởng là giáo thọ sư môn luật học cho Ni chúng tại các trường Phật học

Trong cuộc đời hành đạo của mình, Ni trưởng gắn liền với Ni trường Dược Sư, kiên nhẫn và thầm lặng chăm sóc đời sống vật chất, xây dựng và đào tạo Ni giới qua nhiều giai đoạn khó khăn. Ý thức về tầm quan trọng của Luật học trong đời sống xuất gia, Ni trưởng đã mở lớp dạy Luật Tứ phần Tỳ-kheo-ni Giới bổn tại Dược Sư.

Ni trưởng được Ban Giám hiệu Trường Cao cấp Phật học TP.HCM (nay là Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM) thỉnh làm Quản chúng nội xá Ni khóa I, bản thân là giáo thọ môn Luật học Ni giới các khóa III, IV và V; là dịch giả của bộ Tứ phần Tỳ-kheo-ni. Năm 1992, Trường Cơ bản Phật học TP.HCM thỉnh Ni trưởng dạy môn Luật học Ni giới xuyên suốt các khóa liên tiếp, Ni trưởng biên soạn Tỳ-kheo-ni bổn yếu giải.

Năm 2009, Phân ban Ni giới Trung ương thành lập, Ni trưởng được Ni giới cung thỉnh đảm nhiệm Phó Trưởng Phân ban kiêm Giám luật. Năm 2017, Ni trưởng được cung thỉnh làm cố vấn của Phân ban Ni giới Trung ương. Ngoài ra, Ni trưởng được cung thỉnh vào hội đồng thập sư của các Đại giới đàn ở TP.HCM, cũng như các tỉnh Đồng Nai, Long An, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu... truyền giới cho Ni.

Gần một thế kỷ trụ thế, Ni trưởng lấy đời sống phạm hạnh của mình để giáo hóa tha nhân

Gần một thế kỷ trụ thế, Ni trưởng lấy đời sống phạm hạnh của mình để giáo hóa tha nhân

Với 90 năm trụ thế, 63 hạ lạp, cuộc đời của Ni trưởng gắn liền với sự nghiệp đào tạo Ni giới, nghiêm khắc với bản thân, từ ái với Ni chúng, là vị thầy mẫu mực, tấm gương sáng về sống đạo và phụng sự Đạo pháp, đặc biệt trong sự nghiệp giáo dục của Phật giáo Việt Nam.

Ni trưởng Thích nữ Như Như dâng lời tưởng niệm của phân ban Ni giới Trung ương

Ni trưởng Thích nữ Như Như dâng lời tưởng niệm của phân ban Ni giới Trung ương

Trong lời tưởng niệm của Phân ban Ni giới Trung ương, Ni trưởng Thích nữ Như Như, Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương đã truy tán, người luôn tận tụy phụng sự cho Đạo pháp, phục vụ Dân tộc, đem tâm đức của mình hết lòng hướng dẫn Ni giới tu học, sinh hoạt Phật sự, góp phần xây dựng đạo pháp và phụng sự tha nhân.

Ni sư Như Tịnh ngậm ngùi nhắc lại những ngày tháng sơ cơ được Sư trưởng hướng dẫn

Ni sư Như Tịnh ngậm ngùi nhắc lại những ngày tháng sơ cơ được Sư trưởng hướng dẫn

Đặc biệt, trong việc hoằng pháp lợi sanh, Ni trưởng đã dùng đời sống phạm hạnh của mình để góp phần xây dựng, phát triển Ni bộ, truyền trao giới pháp cho hàng Ni chúng để trau dồi giới thân huệ mạng, đào tạo Ni giới hậu học tài đức, nâng cao kiến thức Phật học, xứng đáng là tấm gương cho hàng Ni giới Việt Nam quy hướng.

Thượng tọa Thích Tâm Chơn phát biểu cảm tạ

Thượng tọa Thích Tâm Chơn phát biểu cảm tạ

Ni sư Thích nữ Như Tịnh đã dâng lời tưởng niệm ân sư. "Chúng con có phúc duyên được thế phát xuất gia nương theo thầy học đạo, được thầy dưỡng nuôi bằng dòng sữa pháp ngọt ngào. Dòng pháp âm nhiệm mầu đó, đã âm thầm nâng đỡ, chở che cho chúng con mỗi khi gió nghiệp chướng thổi về, làm xua tan bao nỗi muộn phiền trong tâm thức", Ni sư bày tỏ.

Hòa thượng Thích Như Tín, tuyên pháp ngữ phất trần

Hòa thượng Thích Như Tín, tuyên pháp ngữ phất trần

Sau lễ tưởng niệm, chư tôn đức đã cử hương cầu nguyện, Hòa thượng chứng minh tuyên pháp ngữ và phất trần. Sau đó, Ban Nghi lễ hướng dẫn môn đồ pháp quyến cung thỉnh bát hương, phụng vị, y bát, di ảnh và kim quan rời Giác linh đường chùa Dược Sư trong tiếng niệm Phật tiếp dẫn và âm ba trầm hùng của chuông trống Bát nhã tiễn đưa. Kim quan Ni trưởng đã rời ngôi chùa mà hơn 60 năm gắn bó, hành đạo và đào tạo lớp lớp chư Ni, để thừa hành Phật sự trong và ngoài nước. Đến đài hỏa táng Phúc An Viên (TP.Thủ Đức) để làm lễ trà-tỳ, sau đó xá-lợi được môn đồ thỉnh về chùa để tôn thờ.

thỉnh bát nhang, y bát và phụng vị rời giác linh đường đến đài hỏa táng

thỉnh bát nhang, y bát và phụng vị rời giác linh đường đến đài hỏa táng

Được biết trong suốt 5 ngày qua, có hơn 300 đoàn trong nước và hải ngoại đã đến viếng tang, gửi điện phân ưu, chuyển vòng hoa kính viếng khi hay tin Ni trưởng trụ trì chùa Dược Sư viên tịch.

Một số hình ảnh ghi nhận tại lễ truy niệm sáng nay:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày