TP.HCM: Phân ban GĐPT bế mạc trại huấn luyện

GNO - Liên trại huấn luyện A-nô-ma, Ni Liên và Tuyết Sơn thuộc Phân ban GĐPT TP.HCM do Huynh trưởng cấp Tấn Chơn Thật Đỗ Xuân Hòa làm Trưởng ban Tổ chức đã diễn ra lễ kết khóa vào chiều 26-6, tại tu viện Toàn Giác (H.Trảng Bom, Đồng Nai).

ANHD (5).JPG

Thiền hành

Được biết liên trại lần này có 102 đoàn sinh từ 7 đơn vị Đức Trí, Giác Nguyên, Xá Lợi, Linh Sơn, Giác Hạnh, Giác Ngạn, Phổ Quang tham dự.

Giai đoạn 1 của liên trại diễn ra tại chùa Bửu Quang (Q.7) vào ngày 19-6 với 8 đề tài tập trung nội dung về rèn chí, tinh thần, hệ thống tổ chức, hoạt động thanh niên. Giai đoạn 2, tập trung nhiều hơn về thực hành cho trại sinh.

Liên trại đã tổ chức kiểm tra và chấm điểm ngay tại đất trại với kết quả, trại A-nô-ma và Ni Liên với tỷ lệ đạt 34/38, trại Tuyết Sơn 38/43. Ngoài kết quả thi, điểm sẽ còn cộng thêm trong quá trình khảo sát ở trò chơi lớn, điểm kỷ luật.

8hl.jpg

Thi kết khóa

ANHD (7).JPG

Thực hiện vượt suối trong trò chơi lớn

Ban Tổ chức đã chọn ra 3 trại sinh suất sắc nhất ở 2 trại để trao phần thưởng, thủ khoa trại Tuyết Sơn là em Bùi Đăng Khôi thuộc đơn vị Đức Trí (Q.7) và em Trần Lê Thanh Nguyên (Giác Nguyên, Q.4), thủ khoa trại A-nô-ma – Ni Liên.

Trước đó, vào sáng ngày 25-6, buổi lễ khai mạc trại được diễn ra với sự tham dự, chứng minh của HT.Thích Minh Nghĩa, Viện chủ tu viện Toàn Giác, trụ trì chùa Giác Nguyên (Q.4); ĐĐ.Thích Giác Hiếu, trụ trì Viên Giác thiền tự, cùng chư tôn đức tu viện Toàn Giác, quý anh chị Phân ban GĐPT TP.HCM.

Trong lời đạo từ chứng minh, HT.Thích Minh Nghĩa đã có những chia sẻ đến với trại sinh, nhắc lại ký ức lúc Hòa thượng là đoàn sinh GĐPT, từng tham dự những hoạt động như thế này. Hòa thượng gửi lời chúc đến các em trại sinh, những mầm măng tương lai sẽ có buổi học vui tươi, ý nghĩa, có những kỷ niệm trên bước đường phụng sự sau này.

ANHD (1).JPG

Trao phần thưởng đến các trại sinh

ANHD (2).JPG
Các trại sinh chụp ảnh lưu niệm

Được biết, ngày 26-6, tại tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh), liên trại huấn luyện đội, chúng trưởng và đầu thứ đàn giai đoạn 1 gồm đơn vị Vĩnh Phước, Bát Nhã, Tâm Minh, Ngọc Thành, Linh Sơn (Hóc Môn), Kỳ Quang, Lan Nhã. Giai đoạn 2 sẽ diễn ra ngày 2,3 -7-2016 tại tịnh xá Ngọc Thành (Q.Thủ Đức)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày