Trung Quốc: Chùa Hoằng Pháp - Thâm Quyến tổ chức đại lễ thượng thọ 103 tuổi cho Đại trưởng lão Bổn Hoán

Ngày 7/11 là ngày vô cùng đặc biệt và đại khánh hỷ đối với chùa Hoằng Pháp - Thâm Quyến, vì ngày này là đại lễ diên thọ (sinh nhật - từ tôn xưng) 103 tuổi của đại Trưởng Lão Bổn Hoán - Phương trượng đời thứ nhất chùa Hoằng Pháp - Thâm Quyến.

truonglao 1.jpg

Buổi sáng hôm nay, chùa Hoằng Pháp được trang hoàng long trọng với từng dãy cờ phướng lượn lờ trước gió, âm nhạc Phật giáo trầm hùng hòa quyện trong khung cảnh trang nghiêm. Các bậc cao tăng đại đức, các cấp lãnh đạo chính quyền, hàng tứ chúng đệ tử đồng hội tụ về chùa Hoằng Pháp - Thâm Quyến, cùng chúc mừng lễ thượng thọ 103 tuổi. Đại lễ thượng thọ được cử hành tại Kinh Đường chùa Hoằng Pháp, do Pháp sư Ấn Thuận - Phương trượng chùa Hoằng Pháp chủ trì, có hơn 2000 cư sĩ và tín chúng cùng tham gia.

truonglao 2.jpg

 

Đến chúc mừng lễ thượng thọ Đại trưởng lão Bổn Hoán có Trưởng lão Nhất Thành - Hội Trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, Trưởng lão Tịnh Huệ - Phó Hội Trưởng, Trưởng lão Kiện Chiêu - Lý sự Trưởng Tổng hội Phật giáo Ma Cao, Trưởng lão Trí Tuệ - Phương trượng chùa Bảo Liên Hồng Kông, Trưởng lão Thiệu Vân - Phương trượng chùa Nhị Tổ An Huy, Đại Bảo Tôn Đông Bảo Trọng Ba (Phật giáo Tạng Truyền) - Phó hội trưởng Hiệp hội Phật giáo tỉnh Vân Nam, Pháp sư Thanh Viễn - Phó chủ nhiệm Bộ giáo vụ Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, Pháp sư Thuần Văn - Phương trượng Thiền tự Chân Như - núi Vân Cư, Pháp sư Thánh Quân - thành phố Tương Phàn Hồ Bắc, Pháp sư Bổn Như - Trụ trì chùa Tịnh Nghiệp núi Chung Nam... Quốc vương và vua sải Thái Lan phái đại biểu đem thư chúc mừng, Trưởng lão Tịnh Lương - Hội Phật giáo Đài Loan cũng gửi Fax chúc mừng .

truonglao 3.jpg

Về phía chính quyền có ông Lý Thụy Hoàn - nguyên chủ tịch Hiệp thương Chính trị toàn quốc; ông Lưu Diên Đông - Ủy viên Quốc vụ, Ủy viên Cục chính trị trung ương; Bộ trưởng Đỗ Thanh Lâm - Bộ trưởng Bộ chiến tuyến Thống nhất Trung ương, kiêm Phó chủ tịch Hiệp thương chính trị toàn quốc; ông Lý Thiết Ánh, Trâu gia Hoa - Phó ủy viên đại biểu nhân dân toàn quốc; ông Diệp Tuyển Bình - nguyên Phó chủ tịch Hiệp thương Chính trị toàn quốc.... Bộ Trưởng Vương Nghị - Bộ Thống chiến Trung ương, Phó Cục trưởng Tưởng Kiên Vĩnh - Phó cục trưởng Cục Tôn Giáo Quốc gia, ông Lưu Ngọc Phố - Ủy viên bí thư thành phố Thâm Quyến, ông Lôi Vu Lam - Phó tỉnh trưởng Chính phủ tỉnh Quảng Đông, và các đồng chí phụ trách Hội ủy viên Sự vụ Tôn giáo tỉnh Quảng Đông, các cấp lãnh đạo, các đơn vị liên quan đến Cục Tôn giáo, bộ Thống chiến thành phố Thâm Quyến... cùng đến tham quan, thăm viếng chùa Hoằng Pháp, đồng thời tặng lẵng hoa chúc mừng lễ thượng thọ 103 tuổi của Đại trưởng Lão Bổn Hoán.

truonglao 4.jpg

Đại trưởng lão Bổn Hoán lễ Phật

 

Ông Vương Nghị - Đại biểu ủy viên Chính phủ thành phố, bày tỏ lời chúc mừng sinh nhật đến Trưởng lão Bổn Hoán. Trong lời chúc mừng này, ông đã khẳng định cao độ và sự cảm tạ nhiệt tình. Ông nói: Trưởng Lão Bổn Hoán suốt cả cuộc đời yêu nước, thương dân, phát huy truyền thống tốt đẹp cho việc từ thiện Phật giáo, thực thi tư tưởng Phật giáo nhân gian, nhiệt tâm đối với sự nghiệp từ thiện công ích xã hội. Từ nhiều năm nay, đã thống lãnh quảng đại tín đồ Phật giáo và các tín chúng, quyên góp số tiền lên đến hàng nghìn hàng vạn nhân dân tệ cho xã hội, cống hiến tích cực cho việc phát triển nền kinh tế xã hội Quốc gia, và xây dựng xã hội hài hòa. Đặc biệt là những năm gần đây, Trưởng lão Bổn Hoán đã phát huy tích cực hướng dẫn nhiều tín đồ Phật giáo quyên tiền, quyên của cứu trợ đồng bào bị nạn trong trận lũ tuyết và trận động đất. Ông Vương Nghị đánh giá cao cho việc làm này hy vọng dưới sự lãnh đạo của Đảng và chính phủ, Trưởng lão Bổn Hoán tiếp tục giương cao ngọn cờ yêu nước thương dân, đoàn kết và dẫn dắt quảng đại tín đồ Phật giáo, cống hiến tích cực làm cho xã hội hài hòa, làm cho nền kinh tế xã hội ngày càng phát triển.

truonglao 5.jpg

Trưởng lão Nhất Thành, Trưởng Lão Tịnh Huệ, Phó Cục trưởng Tưởng Vĩnh Kiên, Cư sĩ Dương Chiêu, ông Diệp Kim Sơn... lần lượt phát biểu cảm tưởng, tán dương cao độ Đại trưởng lão Bổn Hoán, hơn 80 năm xuất gia hành đạo, tinh tấn tu hành, tạo lập nhiều công đức. Với hạnh nguyện vô tận, Trưởng lão đã từng xây cất tăng viện, đào tạo tăng tài, làm việc công ích cho xã hội... Cuối cùng, nhân lễ thượng thọ, Trưởng lão Bổn Hoán đã khai thị thời pháp ngắn gọn nhưng không kém phần hấp dẫn và thú vị, khiến cho buổi lễ đạt đến đỉnh cao trong tinh thần đạo vị.

truonglao 6.jpg
truonglao 7.jpg
truonglao 8.jpg

Trưởng lão Nhất Thành - Hội Trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc

phát biểu cảm tưởng

truonglao 9 .jpg

 

truonglao 10 .jpg

Ông Vương Nghị - Đại biểu ủy viên Chính phủ thành phố phát biểu cảm tưởng

truonglao 11.jpg

Phó Cục trưởng Tưởng Kiên Vĩnh - Phó cục trưởng

Cục Tôn Giáo Quốc gia phát biểu cảm tưởng

truonglao12.jpg

Trưởng lão Bổn Hoán khai thị

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày