Trung Quốc: Khai mạc “Lễ hội Văn hóa Lục Tổ Thiền tông năm 2010"

Giác Ngộ - Ngày 9-9, nghi thức khai mạc "Lễ hội Văn hóa Lục Tổ Thiền tông Quảng Đông năm 2010” được long trọng cử hành trong lời Phạm âm vang vọng, mưa Pháp tuôn trào tại Trung tâm Thể dục Thiên Hà, Quảng Châu, do Hội giao lưu Văn hóa Tôn giáo tỉnh Quảng Đông, Hiệp hội Phật giáo tỉnh Quảng Đông đồng đăng cai; Hiệp hội Phật giáo thành phố Quảng Châu chùa Quang Hiếu nhận lãnh khâu tổ chức.

lucto 1.jpg

Pháp sư Minh Sanh - Hội trưởng Hiệp hội Phật Giáo tỉnh Quảng Đông phát biểu

 Với sự hiện diện của Trưởng lão Căn Thông, Quản lý Hiệp hội Phật giáo TQ; ông Lôi Vu Lam, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông; ông Trương Lạc Bân, Phó Cục trưởng Cục Sự vụ Tôn giáo Quốc gia; ông Từ Viễn Kiệt, Ty trưởng Cục sự vụ Tôn giáo Quốc gia; ông Khuông Thịnh, Sở trưởng Cục Tôn giáo Quốc gia và các giới nhân sĩ trong cộng đồng xã hội cùng tham gia lễ khai mạc. Ông Dương Nguyên Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Đông chủ trì buổi lễ khai mạc.

lucto 2.jpg

Ông Trần Lục Bình đọc lời phát biểu 

Đầu tiên, Pháp sư Minh Sanh, Hội trưởng Hiệp hội Phật Giáo tỉnh Quảng Đông, nhiệt liệt hoan nghinh quý quan khách đến tham gia Lễ hội Văn Hóa Thiền Tông, đồng thời bày tỏ lòng chân thành cảm tạ chư sơn Trưởng lão, các cấp lãnh đạo chính phủ đã quan tâm và ủng hộ đối với lễ hội Văn hóa Thiền Tông. Tiếp theo, Pháp sư nói rằng, cử hành lễ hội văn hóa Thiền Tông, là hy vọng đem nguồn tài nguyên phong phú của nền Văn hóa lịch sử Phật giáo đến cho Quảng Đông, phát huy tốt tác dụng tích cực của Văn hóa Thiền Tông, thúc đẩy việc xây dựng Phật giáo Quảng Đông, phục vụ hội vận động thể thao Châu Á (Asian Games), xúc tiến sự phát triển kinh tế và hài hòa xã hội cho tỉnh Quảng Đông.

lucto 3 .jpg

Ông Trương Lạc Bân, Phó Cục trưởng Cục Sự vụ Tôn giáo Quốc gia

 Ông Trần Lục Bình, Chủ nhiệm hội Ủy ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Đông, kiêm Phó Bộ trưởng Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Đông; ông Trương Lạc Bân, Phó Cục trưởng Cục Tôn giáo Quốc gia; bà Lôi Vu Lam, Phó Tỉnh trưởng Chính phủ tỉnh Quảng Đông... lần lượt phát biểu cảm tưởng trong buổi lễ khai mạc. Họ không ngừng khẳng định sự cống hiến của tư tưởng Phật giáo Thiền Tông trong việc góp phần xây dựng xã hội hài hòa. Đồng thời hy vọng triển khai lễ hội Văn hóa Lục Tổ Thiền tông, khai thác và hoằng dương văn hóa truyền thống đặc sắc của Thiền Tông, phát huy tác dụng tích cực của Phật giáo, nâng cao thực lực Văn hóa Quảng Đông, đẩy mạnh xã hội hài hòa và phát triển kinh tế. Cuối cùng, chúc Lễ hội Văn hóa Lục Tổ Thiền Tông lần này đạt được sự thành tựu viên mãn.

lucto 4.jpg

Lôi Vu Lam, Phó Tỉnh trưởng phát biểu 

"Lễ hội âm nhạc Lục Tổ Đàn Kinh - con đường của bậc Giác ngộ", được long trọng cử hành ngay buổi tối của ngày khai mạc. Các diễn viên chính của âm nhạc kịch là hơn 30 vị Pháp sư trẻ thuộc các tự viện đến từ chùa Quang Hiếu, chùa Đại Phật, chùa Lục Dung và chùa Phổ Đà, thuộc thành phố Hải Châu..., có khoảng 200 cư sĩ tại Quảng Châu cũng tích cực tham gia diễn xuất. Đồng thời lễ hội còn mời rất nhiều ca sĩ, minh tinh, nhà nghệ thuật được mọi người yêu chuộng gia nhập vào đội ngũ biểu diễn.

lucto 5.jpg

Biểu diễn văn nghệ 

Buổi văn nghệ do Cam Lâm, Tề Dự, Lý Tố Hoa, Đường Bưu, Trần Tinh, Lưu Xuân Hồng nhận lãnh vai trò biểu diễn chính, để hiến tặng đến các vị quan khách một đêm âm nhạc đặc sắc. Hai nhà nghệ thuật biểu diễn là ông Mã Hiểu Vĩ và ông Trương Thiết Lâm, cùng với Pháp sư Pháp Hải chia nhau đóng vai Lục Tổ Huệ Năng. Giáo sư Đường Quốc Cường, diễn viên nổi tiếng, tuy chưa thân lâm đến sân khấu, nhưng cũng đem lời diệu âm thanh tịnh của ông đến với Lễ hội.

lucto 6.jpg

Ca sĩ hát cúng dường lễ hội 

Hội âm nhạc phân làm 5 tiết mục, nhân viên kỹ thuật đem những động tác biểu diển kịch nói, âm nhạc, vũ đạo hòa vào nghệ thuật ánh sáng âm thanh hiện đại một cách khéo léo, lấy việc Pháp sư Tam Tạng Trí Dược từ Ấn Độ đến Trung Hoa trồng cây Bồ Đề tại chùa Quang Hiếu làm duyên khởi, thông qua lịch sử Đại sư Lục Tổ Huệ Năng một đời nghe kinh cảm ngộ, cầu pháp đắc pháp, gian nan tránh hiểm họa, sau đó Ngài đến chùa Quang Hiếu xuống tóc thọ giới dưới cây Bồ Đề, đăng đàn thuyết pháp, khai diễn pháp môn đốn ngộ, cứu độ mê tình. Trong buổi hòa nhạc, từng bài kệ Phạm âm như bay bổng, âm nhạc vừa vi diệu linh thiêng vừa uyển chuyển trầm hùng, đem trí tuệ viên dung vô thượng của Đại sư Lục Tổ Huệ Năng diễn cảm thật là lâm li sâu sắc, vì đại chúng có duyên mở cánh cửa giải thoát từ tâm, các vị khách quý đều hài lòng, pháp hỷ thập phần sung mãn.

lucto 7.jpg

Dạ hội âm nhạc trang nghiêm thanh tịnh 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày