Anh: Ngôi chùa đầu tiên trên Đảo Man

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 11-12, wat Mahathat - ngôi chùa Phật giáo đầu tiên cho công chúng đã được mở cửa trên Đảo Man, lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Anh ở vùng biển Ireland.

Ngôi chùa tọa lạc tại làng Baldrine, Đảo Man đã mang đến nhiều cơ hội và tạo điều kiện tu học cho các Phật tử và những người quan tâm đến phương pháp thiền định và văn hóa của Thái Lan, tìm thấy những lời khuyên thiết thực và đúng đắn cho cuộc sống, cũng như sự hướng dẫn tâm linh và môi trường tu tập thân thiện.

“Đối với cộng đồng người Thái đông đảo nơi đây, ngôi chùa đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng các nhu cầu tâm linh của công chúng. Là một nhà sư, tôi hiện diện tại đây với vai trò của một vị thầy hướng dẫn”, Hòa thượng Maha Gone, tu sĩ gốc Thái thường trú trên đảo, người chủ trì lễ khánh thành wat Mahathat cho biết.

Cộng đồng Phật giáo tại Đảo Man, lãnh thổ thuộc Vương quốc Anh

Cộng đồng Phật giáo tại Đảo Man, lãnh thổ thuộc Vương quốc Anh

Cơ sở Phật giáo mới này thường tổ chức các buổi hành thiền dưới sự hướng dẫn của các nhà sư để giúp mọi người có thể tìm thấy hạnh phúc, bình tĩnh và sáng suốt trong cuộc sống. Đối với những người tham gia, những buổi thực tập này có thể mang đến cho họ nhiều cơ hội để hiểu biết sâu sắc hơn về bản chất của vạn hữu trên thế gian này.

“Một ngôi chùa Phật giáo là nơi để học tập những lời dạy trí tuệ, hiền thiện và sâu sắc của Đức Phật để áp dụng vào mọi vấn đề trong cuộc sống. Điều này sẽ đưa đến sự hài lòng, hạnh phúc đích thực và lâu dài dựa trên sức mạnh nội tại của người thực tập mà không lệ thuộc vào ai hay bất kỳ điều gì từ bên ngoài”, Hòa thượng Maha Gone nhấn mạnh.

Theo Hòa thượng, ban đầu, một số cư dân Thái Lan sinh sống ở Đảo Man đã thỉnh các nhà sư Phật giáo đến hòn đảo này để kiến lập một ngôi chùa. Ý kiến này đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng người Thái ở địa phương. “Tôi rất phấn khởi khi mình có mặt tại nơi đây. Và khi khả năng tiếng Anh của tôi được cải thiện, tôi cũng hy vọng rằng mình và ngôi chùa có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho cư dân trên đảo”, Hòa thượng chia sẻ.

Đảo Man đã mang đến nhiều cơ hội và tạo điều kiện tu học cho các Phật tử và những người quan tâm đến phương pháp thiền định và văn hóa của Thái Lan

Đảo Man đã mang đến nhiều cơ hội và tạo điều kiện tu học cho các Phật tử và những người quan tâm đến phương pháp thiền định và văn hóa của Thái Lan

Các ngôi chùa Phật giáo chiếm vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và tinh thần của người dân Thái Lan bởi phần lớn trong số họ là Phật tử theo truyền thống Phật giáo Nam truyền. Các nhà sư thường là người chứng minh cho các buổi lễ quan trọng, tư vấn về tinh thần, hỗ trợ và khuyến khích tu tập, hướng dẫn thiền định cũng như chia sẻ giáo pháp cho cộng đồng Phật tử.

Ngoài những điều này ra, du khách đến chùa còn được thưởng thức ẩm thực Thái Lan, trải nghiệm những nghi lễ thú vị, chia sẻ niềm vui văn hóa từ cộng đồng người Thái. Hơn nữa, những người quan tâm đến thiền định, Phật giáo và Thái Lan trên đảo cũng sẽ được lợi ích rất nhiều từ ngôi chùa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày