[Ảnh] Phật tử TP.HCM hân hoan làm lồng đèn cúng dường Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568

Bạn trẻ Đinh Thị Kim Anh, pháp danh Tuệ Phúc Thiên làm lồng đèn với tâm nguyện duy nhất đó là dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn nhân dịp đản sinh của Ngài - Ảnh: Quảng Đạo
Bạn trẻ Đinh Thị Kim Anh, pháp danh Tuệ Phúc Thiên làm lồng đèn với tâm nguyện duy nhất đó là dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn nhân dịp đản sinh của Ngài - Ảnh: Quảng Đạo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Mặc dù chưa đến tháng 4 nhưng nhiều Phật tử TP.HCM đã trở về Việt Nam Quốc Tự cùng nhau làm lồng đèn trang trí cúng dường nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568. Ai cũng ấp ủ một tâm niệm thiêng liêng đó là dâng lên Đức Từ Phụ nhân kỷ niệm ngày khánh đản của Ngài.
Bé Thanh Thảo chăm chú nghe mẹ hướng dẫn làm lồng đèn mừng Phật đản

Bé Thanh Thảo chăm chú nghe mẹ hướng dẫn làm lồng đèn mừng Phật đản

Bé Thanh Thảo mặc dù chỉ mới 9 tuổi nhưng đã theo mẹ đến chùa để làm lồng đèn mừng Phật đản. Em học hỏi và làm theo sự hướng dẫn của mọi người để hoàn thành những chiếc lồng đèn xinh xắn. Với em, mùa Phật đản năm nay thật vui khi được tham gia công quả cùng mẹ và các anh chị trong chùa.

Với bạn trẻ Đinh Thị Kim Anh, pháp danh Tuệ Phúc Thiên (25 tuổi, ngụ ở Q.Gò Vấp) thì đây là mùa Phật đản đầu tiên tham gia làm lồng đèn cùng với anh chị trong nhóm. Kim Anh tới chùa từ sáng sớm và cặm cụi làm cho đến chiều tối mới về.

"Em chỉ có một tâm nguyện duy nhất là làm ra những cái lồng đèn thật đẹp để trang trí khuôn viên chùa thêm trang nghiêm, cũng như cúng dường lên Đức Phật trong ngày đản sinh của Ngài", bạn Kim Anh chia sẻ.

Bé Thiên Ngân (11 tuổi) và bé Thanh Thảo (9 tuổi) phụ giúp làm lồng đèn cùng với mọi người tại Việt Nam Quốc Tự

Bé Thiên Ngân (11 tuổi) và bé Thanh Thảo (9 tuổi) phụ giúp làm lồng đèn cùng với mọi người tại Việt Nam Quốc Tự

Được biết, các mẫu lồng đèn này đều do Phật tử chùa Định Thành (Q.10, TP.HCM) tự thiết kế, với họa tiết và nhiều màu sắc khác nhau. Đại chúng cùng nhau góp phần mang đến không khí hân hoan, sắc màu dâng lên cúng dường Phật đản.

"Toàn bộ số lồng đèn do Phật tử làm ra sẽ được sử dụng trong việc trang trí tại Việt Nam Quốc Tự - nơi diễn ra Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 của Phật giáo TP.HCM", bạn Minh Dương cho biết.

Cùng ngắm chùm ảnh không khí làm lồng đèn của Phật tử TP.HCM nhân mùa Phật đản sắp về:

Nhiều bạn trẻ tham gia làm lồng đèn để trang trí Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự
Nhiều bạn trẻ tham gia làm lồng đèn để trang trí Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự
Mỗi ngày có từ 30-40 Phật tử đến tham dự làm lồng đèn
Mỗi ngày có từ 30-40 Phật tử đến tham dự làm lồng đèn
Tất cả đều cùng chung tay, chung lòng hướng đến một mùa Phật đản tràn ngập niềm vui và tình thương

Tất cả đều cùng chung tay, chung lòng hướng đến một mùa Phật đản tràn ngập niềm vui và tình thương

Được biết, các loại lồng đèn này đều được làm bằng tay, do Phật tử chùa Định Thành thiết kế
Được biết, các loại lồng đèn này đều được làm bằng tay, do Phật tử chùa Định Thành thiết kế
Mặc dù không cầu kỳ nhưng đòi hỏi người làm phải thật chú tâm
Mặc dù không cầu kỳ nhưng đòi hỏi người làm phải thật chú tâm
Các thao tác lắp ráp phải thật cẩn thận và tỉ mỉ
Các thao tác lắp ráp phải thật cẩn thận và tỉ mỉ
Đây cũng là cơ hội để mọi người thư giãn cũng như thực hành sự chú tâm, định tĩnh của mình sau một ngày dài bận rộn
Đây cũng là cơ hội để mọi người thư giãn cũng như thực hành sự chú tâm, định tĩnh của mình sau một ngày dài bận rộn
Họa tiết trên các bộ phận của lồng đèn đều mang đậm sắc thái của Phật giáo. Trong hình là Bát bảo kiết tường mang ý nghĩa của sự gia trì hoàn hảo, may mắn và phúc lành
Họa tiết trên các bộ phận của lồng đèn đều mang đậm sắc thái của Phật giáo. Trong hình là Bát bảo kiết tường mang ý nghĩa của sự gia trì hoàn hảo, may mắn và phúc lành
Họa tiết hình rồng - một trong tám bộ chúng thường theo ủng hộ Phật pháp...
Họa tiết hình rồng - một trong tám bộ chúng thường theo ủng hộ Phật pháp...
... cũng biểu trưng cho sự may mắn được thiết kế trên lồng đèn
... cũng biểu trưng cho sự may mắn được thiết kế trên lồng đèn
Nụ cười của một nữ Phật tử đang làm lồng đèn tại Việt Nam Quốc Tự
Nụ cười của một nữ Phật tử đang làm lồng đèn tại Việt Nam Quốc Tự
Lồng đèn là một trong 6 phẩm vật dâng cúng Đức Phật (hoa, hương, đèn, dầu, quả và âm nhạc), lồng đèn từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong những ngày Phật đản
Lồng đèn là một trong 6 phẩm vật dâng cúng Đức Phật (hoa, hương, đèn, dầu, quả và âm nhạc), lồng đèn từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong những ngày Phật đản
Đây còn là biểu trưng cho trí tuệ của Phật giáo

Đây còn là biểu trưng cho trí tuệ của Phật giáo

Không chỉ làm lồng đèn trang trí mà Phật tử còn làm hoa để phục vụ cho lễ rước kiệu Phật, do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức vào tối 8-4 Âm lịch

Không chỉ làm lồng đèn trang trí mà Phật tử còn làm hoa để phục vụ cho lễ rước kiệu Phật, do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức vào tối 8-4 Âm lịch

Một Phật tử lớn tuổi cũng trở về chùa để tham gia làm lồng đèn
Một Phật tử lớn tuổi cũng trở về chùa để tham gia làm lồng đèn
Mọi người cùng chung tay làm việc và trò chuyện, chia sẻ với nhau những điều thú vị trong cuộc sống...
Mọi người cùng chung tay làm việc và trò chuyện, chia sẻ với nhau những điều thú vị trong cuộc sống...
... để từ đó trở nên gắn kết hơn trong các mối quan hệ của mình

... để từ đó trở nên gắn kết hơn trong các mối quan hệ của mình

Một Phật tử đang sắp xếp lại các lồng đèn ngay ngắn sau khi làm xong

Một Phật tử đang sắp xếp lại các lồng đèn ngay ngắn sau khi làm xong

Được biết, toàn bộ số lồng đèn do Phật tử làm ra sẽ được sử dụng trong việc trang trí tại Việt Nam Quốc Tự - lễ đài Phật đản của Phật giáo TP.HCM
Được biết, toàn bộ số lồng đèn do Phật tử làm ra sẽ được sử dụng trong việc trang trí tại Việt Nam Quốc Tự - lễ đài Phật đản của Phật giáo TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày