Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM viếng bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Hưng

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM lưu niệm tại bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Hưng
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM lưu niệm tại bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Hưng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân chuyến đi tham dự lễ an vị tôn tượng Đức Phật A Di Đà tại chùa Linh Sơn Bửu Thiền (núi Thị Vãi) vào ngày 24-10, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã đến chùa Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) viếng bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Hưng (1917-1990).

Đoàn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự dẫn đầu; tháp tùng có Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Trưởng ban Nghi lễ TP; Thượng tọa Thích Tâm Hải, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông TP; cùng chư tôn đức Văn phòng Ban Trị sự.

Tại bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Hưng, chư tôn đức thắp hương tưởng nhớ những đóng góp to lớn của cố Trưởng lão Hòa thượng đã cống hiến cho Đạo pháp và Dân tộc.

Thành kính thắp hương tưởng niệm trước bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Hưng

Thành kính thắp hương tưởng niệm trước bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Hưng

Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Hưng (1917-1990), thế danh Nguyễn Thành Chẩm, thuộc dòng Thiền Lâm Tế đời thứ 39, là đệ tử Sư tổ Vạn An (Sa Đéc). Ngài thế phát năm 1938, thọ Sa-di vào năm 1942, thọ Đại giới vào năm 1943, tấn phong Hòa thượng năm 1987.

Trong suốt quá trình hành đạo, Trưởng lão Hòa thượng đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trong sự nghiệp truyền thừa Phật giáo. Cuộc đời hành đạo và hóa đạo của ngài rất bình dị, chơn tu thật học, nghiêm trì giới luật, xiển dương Phật pháp bằng con đường giáo dục.

Trưởng lão Hòa thượng tham gia giảng dạy nhiều trường hạ do Thành hội Phật giáo TP.HCM tổ chức, đảm nhiệm làm giới sư nhiều Đại giới đàn. Hòa thượng đã phiên dịch các bộ kinh như: Duy-ma-cật, Kim cang giảng lục, Lược sử Đức Lục Tổ, Pháp môn tu chứng Lăng Nghiêm Đại Định...

Bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Hưng nằm trong khuôn viên vườn tháp Đại Tòng Lâm

Bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Hưng nằm trong khuôn viên vườn tháp Đại Tòng Lâm

Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Hưng viên tịch ngày 28-1-Canh Ngọ (1990); trụ thế 74 tuổi, 46 hạ lạp. Theo di ngôn, bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng được an trí trong quần thể của Đại Tòng Lâm.

Ngôi bảo tháp được xây dựng vào thập niên 1990, với lối kiến trúc chân phương, không nhiều hoa văn chạm khắc, vị trí nằm bên phải chánh điện Đại Tòng Lâm từ ngoài đi vào. Trải qua 30 năm, Đại Tòng Lâm tự đã có nhiều thay đổi, bảo tháp của Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Hưng vẫn tĩnh tại với thời gian.

Được biết, chùa Đại Tòng Lâm do Hòa thượng Thích Thiện Hòa (1907-1978) từ chùa Ấn Quang (TP.HCM) đến khai sơn vào năm 1958, với mục đích xây dựng nơi đây thành một đại tòng lâm có quy mô lớn, tiến đến mở Phật học viện, quy tụ Tăng Ni khắp nơi về tu học, đào tạo lực lượng kế thừa thực hiện sự nghiệp hoằng pháp độ sinh.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM viếng bảo tháp trong khuôn viên chùa Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm (TX.Phú Mỹ)

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM viếng bảo tháp trong khuôn viên chùa Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm (TX.Phú Mỹ)

Chư tôn đức thắp hương tại bảo tháp Hòa thượng Thích Minh Hạnh - Huệ Thới, Tổng Quản sự tổ đình Ấn Quang (TP.HCM), Ðại Tòng Lâm (BR-VT)

Chư tôn đức thắp hương tại bảo tháp Hòa thượng Thích Minh Hạnh - Huệ Thới, Tổng Quản sự tổ đình Ấn Quang (TP.HCM), Ðại Tòng Lâm (BR-VT)

Tôn tượng và văn bia tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Hòa, khai sơn chùa Đại Tòng Lâm

Tôn tượng và văn bia tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Hòa, khai sơn chùa Đại Tòng Lâm

Lưu niệm trước dấu tích chánh điện xưa của Đại Tòng Lâm

Lưu niệm trước dấu tích chánh điện xưa của Đại Tòng Lâm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tinh thần nhập thế, phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật - Ảnh: Minh Lộc/BGN

Giúp nhau đi qua những ngày nắng hạn

GNO - Trong những ngày tháng Tư này, tình hình hạn hán gay gắt, hạn mặn xâm nhập sâu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung và vùng ngọt hóa Gò Công nói riêng đã gây nên tình trạng nhiều nơi thiếu nước để sinh hoạt trầm trọng, đời sống của người dân nơi đây đang gặp nhiều khó khăn.

Thông tin hàng ngày