Bánh xèo chay giòn ngon, dễ làm

GNO - Bánh xèo là món ăn truyền thống của người Việt Nam, được biến tấu một cách sáng tạo với nhiều cách chế biến khác nhau đã làm phong phú thêm hương vị của món ăn trong thực đơn chay.

banh xeo 1.jpg
Bánh xèo chay ngon giòn, dễ làm - Ảnh
: Vũ Giang

Dưới đây là chia sẻ về cách làm bánh xèo chay của quý sư cô chùa Phước Hải (Q.10, TP.HCM) đơn giản mà giòn ngon cho 4 người ăn, như sau:

Nguyên liệu:

- Một gói bột bánh xèo làm sẵn

- Đậu xanh không vỏ: 100 g

- Cà rốt: 1 củ

- Nấm hương: 100 g (hoặc loại nấm khác)

- Đậu phụ chiên: 2 bìa

- Giá: 300 g

- Bột nghệ: 2 muỗng cà-phê

- Nước cốt dừa: 150 ml

- Gia vị: Bột nêm chay, nước mắm chay, đường

- Rau sống các loại ăn kèm

Cách làm:

Bước 1: Làm nhân bánh xèo

Đỗ đem ngâm cho mềm rồi hấp chín. Nấm hương ngâm cho nở rồi rửa sạch, thái lát nhỏ. Cà rốt gọt vỏ, bào sợi. Đậu phụ thái thành những miếng mỏng. Giá rửa sạch để ráo nước. Hành lá rửa sạch thái nhỏ. Rau sống ăn kèm rửa sạch, để ráo nước.

Bắc chảo, phi thơm hành rồi cho cà rốt, nấm hương, đậu phụ vào xào chín, nêm gia vị bột nêm chay, nước mắm chay vừa ăn rồi tắt bếp.

Bước 2: Pha nước chấm 

Nước mắm pha thêm với một ít nước cho đỡ gắt, cho thêm đường và vài lát ớt vào

Bước 3: Làm bột bánh xèo

Bột bánh xèo đem hòa tan với nước, cho thêm nước cốt dừa vào rồi khuấy đều, cho hành lá vào.

Bước 4: Tráng bánh

Bắc chảo lên bếp, đun lửa lớn, tráng qua một ít dầu ăn để không bị dính khi tráng bánh. Khuấy đều bột, đợi khi chảo thật nóng cho một muỗng canh bột vào tráng đều khắp mặt chảo, mỏng vừa không dày quá và cũng không mỏng quá. Lưu ý, nếu tráng dày bánh sẽ không giòn, còn mỏng quá bánh sẽ dễ bị vỡ.

Trải đều đậu xanh lên bề mặt bánh, rồi cho thêm hỗn hợp nấm hương, cà rốt, đậu phụ đã xào rồi rải một lớp giá lên trên vào, đậy nắp thật kín, đun lửa vừa khoảng 2-3 phút cho chín.

Sau đó mở nắp, đun nhỏ lửa thêm 3 phút nữa cho bánh chín giòn rồi gấp đôi bánh lại cho ra đĩa và thưởng thức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

GNO - Có ý kiến cho rằng do đặc thù của việc xả giới đối với người xuất gia rất đơn giản, về nguyên tắc đương sự chỉ cần nói “tôi nay xin xả giới”, với bất cứ với một người chứng kiến nào để họ nghe và hiểu là sự việc xả giới hoàn tục đã thành, do đó việc quản lý Tăng Ni trở nên lỏng lẻo.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Năm Ngọ nói về tục thờ Bạch mã thái giám

GNO - Ở các ngôi đình thần Nam bộ nói chung đều có tích hợp miếu thờ Bạch Mã Thái giám. Ngôi miếu này thường là xây khá nhỏ được đặt một phía góc trước của sân đình, bên trong có khắc vẽ bốn chữ Hán - 白 馬 太 監 - hoặc đắp nổi hình con ngựa trắng. Vậy vị thần này là ai? Trong bài viết ngắn này, chúng tôi có vài lời sau.
Quang cảnh hội nghị

Tây Ninh: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh triển khai Phật sự đầu năm Bính Ngọ, trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm

GNO - Sáng 16-3, tại trụ sở Văn phòng Ban Trị sự, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị triển khai phương hướng hoạt động Phật sự đầu năm Bính Ngọ, đồng thời rà soát công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh và trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm năm 2025.

Thông tin hàng ngày