Từ khóa: chùa hương
Tìm thấy 14 kết quả
Chùa Hương khai hội Xuân Giáp Thìn - 2024 vào ngày mùng 6 Tết (15-2)

Nam thiên đệ nhất động đón mưa xuân vào mùa trẩy hội

GNO - Sáng mùng 6 Tết (15-2-2024), trong thời khắc đất trời và lòng người bừng giao cảm, cơn mưa xuân rải xuống Hương Sơn - chùa Hương (H.Mỹ Đức, TP.Hà Nội). Tiếng trống của thầy trụ trì chùa gióng lên đã đánh thức mây núi, cỏ cây, vẫy gió tỏa hương theo bước chân người hành hương.
Khai mạc lễ hội chùa Hương năm 2023

Khai hội chùa Hương

GNO - Sáng 27-1 (tức mùng 6 tháng Giêng Quý Mão), hồi trống do Thượng tọa Thích Minh Hiền, trụ trì quần thể chùa Hương gióng lên đã đánh thức cỏ cây, mây núi chốn Hương Sơn để Phật tử, du khách về chiêm bái, đảnh lễ Bồ-tát Quán Thế Âm sau 3 năm "ngủ vùi" do đại dịch.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1150 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Giọt mật âm của Hương thiên

GN - Nếu những bài thơ viết về danh thắng chùa Hương được gọi là Hương thi, những họa phẩm về quần thể thắng cảnh này là Mặc Hương, những bức ảnh về Tùng lâm trác tích là Ảnh Hương thì các nhạc phẩm về thắng tích Hương sơn này phải được gọi là Nhạc Hương.
Du khách được vãng cảnh chùa Hương bắt đầu từ ngày 16-2

Chùa Hương được mở cửa đón khách từ ngày 16-2

GNO - Ngày 8-2, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng ký văn bản thống nhất với đề nghị của huyện Mỹ Đức về việc đề xuất mở cửa tổ chức phục vụ đón khách tham quan di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương).
Người dâng thành kính dâng hương

Hơn vạn người viếng chùa Hương

GNO - Ngày 13-3, chùa Hương (huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội) đã mở cửa đón khác thập phương sau khoảng thời gian dừng hoạt động do dịch Covid-19
Ảnh: Quảng Tâm

Chùa Hương mở cửa đón khách từ ngày 13-3

GNO -  Theo UBND huyện Mỹ Đức (TP.Hà Nội), chùa Hương dự kiến sẽ đón khách trở lại vào ngày 13-3 và có thể mở cửa sớm hơn nếu đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Cổng chùa Thiên Trù đóng kín. Ảnh Ngọc Thành

Chùa Hương vắng vẻ ngày khai hội

GNO - Theo truyền thống, chùa Hương khai hội vào mùng 6 tháng Giêng. Tuy nhiên, để phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền huyện Mỹ Đức đã ra thông báo tạm dừng đón khách về trẩy hội chùa Hương năm 2021.
Lễ khai hội chùa Hương năm 2019

Miền Bắc: Dừng các lễ hội lớn

GNO - Hàng loạt các lễ hội lớn của miền Bắc như: Lễ khai ấn đền Trần, lễ hội chùa Hương, Bái Đính, Tam Chúc... đều phải dừng để phòng chống Covid-19.