Đại đức Thích Chấn Đạo bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về văn học Phật giáo Thuận Quảng

Đại đức Thích Chấn Đạo bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài “Văn học Phật giáo Thuận Quảng thế kỷ XVII - XVIII: Diện mạo và đặc điểm”
Đại đức Thích Chấn Đạo bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài “Văn học Phật giáo Thuận Quảng thế kỷ XVII - XVIII: Diện mạo và đặc điểm”
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 10-11, tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại đức Thích Chấn Đạo đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài “Văn học Phật giáo Thuận Quảng thế kỷ XVII - XVIII: Diện mạo và đặc điểm ”.

Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia do GS.TS.Trần Nho Thìn làm Chủ tịch. Đề tài được sự hướng dẫn khoa học của GS.TS.Trần Ngọc Vương.

Sau gần 4 tiếng làm việc, Hội đồng đánh giá cao luận án của NCS.Phan Thạnh (Đại đức Thích Chấn Đạo) đã khái quát được tình hình kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, tôn giáo ở Thuận Quảng biến cố chia cắt ranh giới Đàng Trong, Đàng Ngoài. Chính quyền chúa Nguyễn là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự phát triển và ảnh hưởng sâu rộng của Phật giáo vùng Thuận Quảng.

Đại đức Thích Chấn Đạo bảo vệ luận án

Đại đức Thích Chấn Đạo bảo vệ luận án

Luận án đã mô tả diện mạo văn học Phật giáo Thuận Quảng thế kỷ XVII - XVIII ở các phương diện: lực lượng sáng tác, hệ thống thể loại, hệ thống ngôn ngữ và hệ thống chủ đề đề tài.

Tác giả luận án cũng đặt trên nền tảng so sánh với văn học Đàng Ngoài, văn học phía Nam ở phương diện đồng đại; so sánh với văn học Thuận Quảng ở phương diện lịch đại, luận án đã trình bày các đặc điểm đặc biệt của văn học Phật giáo Thuận Quảng thế kỷ XVII - XVIII ở mặt nội dung tư tưởng và hình thức thể loại như: sự tiếp biến cùng với vai trò trung chuyển của văn học Phật giáo Thuận Quảng, dung hợp các hệ tư tưởng, quan niệm thi học, thiền học và xu hướng đời sống hóa tác phẩm văn học Phật giáo…

Hội đồng đánh giá luận án

Hội đồng đánh giá luận án

Trên phương diện nghiên cứu địa văn hóa, luận án đã giải thích ảnh hưởng của đời sống văn hóa xã hội đến tác phẩm văn học và ngược lại, góp phần trong việc nhận diện những yếu tố mang tính bản sắc, đặc thù, đặc trưng của văn hóa vùng.

Hội đồng thống nhất thông qua với số phiếu 7/7.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phước báo hay tội báo tuy xa nhau mà lại gần nhau - Ảnh minh họa

Tri sự làm sai bị tổn phước

GNO - Tôn giả Đại Mục-kiền-liên (Mahāmoggallāna) là bậc A-la-hán thần thông đệ nhất trong mười Đại đệ tử của Đức Phật. Nhờ thần thông quảng đại nên Tôn giả thấy biết nhiều chuyện mà người phàm chẳng thấy bao giờ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1273 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đem hạnh phúc vào nhà

GNO - Đó là một bữa tối rất vui vẻ. Ông bà chủ rất nồng hậu và dễ mến, không chỉ với anh mà còn giữa hai ông bà với nhau. Ngay cả bọn trẻ cũng có vẻ rất thích thú. Là một người độc thân và từng nghe những câu chuyện về cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, anh rất ngạc nhiên khi thấy gia đình này lại hòa thuận đến thế.

Thông tin hàng ngày