Khánh Hòa: Chùa Linh Quang khởi công xây dựng

GNO - Hôm nay, 4-7, chùa Linh quang (thôn Đại điền Trung, xã Diên điền, huyện Diên khánh, tỉnh Khánh Hoà) trang nghiêm tổ chức lễ khởi công xây dựng chùa.

Sau khi cung nghinh chư tôn thiền đức quang lâm, ổn định Phật tử là nghi thức niệm hương, yết Tổ, tụng kinh cầu nguyện, HT.Thích Ngộ Tánh, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hoà - sám chủ sái tịnh đàn tràng khởi công xây dựng.

IMG_5686.JPG


HT.Thích Ngộ Tánh sái tịnh tại buổi lễ

Tại buổi lễ, TT.Thích Bổn Chủng, trụ trì chùa Linh Quang đã sơ lược quá trình hình thành và phát triển chùa Linh Quang, tuyên đọc công đức và hạnh nguyện của Tổ khai sơn và truyền thừa các đời Tổ trụ trì.

Chùa Linh Quang nằm ngay dưới chân núi Đại An, thuộc di tích Am Chúa - là công trình thờ Thiên Y A Na Thánh Mẫu (Ponagar). Tổ khai sơn chùa Linh Quang là HT.Thích Nhơn Nguyện, huý thượng Trừng hạ Hoằng, tự Thiện Hoá thuộc dòng Lâm Tế Liễu Quán đời thứ 42.

Năm 1906 (lúc 21 tuổi) được sự chấp thuận của quan Tuần Vũ Khánh Hoà, ngài sáng lập và khai sơn chùa Linh Quang. Đến năm 1920, được sự đề bạt của bà Từ Cung Đoan Huy Hoàng hậu, Vua Khải Định năm thứ 5, đã ban sắc phong “Hoà thượng trụ trì quan tự”.

Đến nay, trải qua 113 năm, với bao biến thiên thăng trầm theo dòng lịch sử, duyên lành đã chín, được sự cho phép của Giáo hội, chính quyền địa phương, lễ đặt đá trùng tu chùa Linh Quang diễn ra trong không khí trang nghiêm và niềm hân hoan của Phật tử khắp nơi.

Theo Thượng tọa, thực tế, chùa Linh Quang đã làm lễ đặt đá từ năm 2012, nhưng đến nay mới đủ duyên để tổ chức lễ khởi công xây dựng chùa.

IMG_5674.JPG


Bản vẽ thiết kế chùa Linh Quang

Thay mặt chư tôn đức chứng minh, HT.Thích Ngộ Tánh có lời động viên, khích lệ đến trụ trì trước Phật sự trọng đại này, và kêu gọi hàng Phật tử cùng chung tay góp sức, phát tâm ủng hộ để công trình sớm thành tựu, góp phần xiển dương Phật pháp tại thế gian, báo ân Phật, Tổ và làm lợi lạc nhân sinh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.

Thông tin hàng ngày