Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thăm, chúc Tết Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Ủy ban MTTQVN đến thăm, chúc Tết Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - Ảnh: Thanh Phong
Ủy ban MTTQVN đến thăm, chúc Tết Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - Ảnh: Thanh Phong
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 20-1, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM đã đến thăm và chúc Tết đến chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (cơ sở 1, quận Phú Nhuận).

Đón tiếp đoàn có Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực; Thượng tọa Thích Tâm Đức, Thượng tọa Thích Phước Đạt, Thượng tọa Thích Quang Thạnh (Tổng thư ký), đồng Phó Viện trưởng.

Chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện tiếp đón đoàn Ủy ban MTTQVN TP.HCM viếng thăm - Ảnh: Thanh Phong

Chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện tiếp đón đoàn Ủy ban MTTQVN TP.HCM viếng thăm - Ảnh: Thanh Phong

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Thành Trung đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo trong việc hỗ trợ chính quyền đẩy lùi đại dịch Covid-19 vừa qua. Ông cũng chúc Tết đến chư tôn đức lãnh đạo trong Hội đồng Điều hành và mong muốn Học viện tiếp tục phát huy các giá trị vốn có của mình.

Thượng tọa Thích Nhật Từ cảm ơn sự quan tâm đến thăm, chúc Tết của lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP.HCM. Thượng tọa chúc ông Nguyễn Thành Trung, cùng thành viên đoàn Ủy ban MTTQVN TP.HCM năm mới thân tâm an lạc, tràn đầy năng lượng để tiếp tục phụng sự xã hội.

Kết thúc buổi gặp mặt, lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP.HCM đã thành kính thắp hương tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, người có công lớn sáng lập Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông giải đáp cho đại biểu về việc thành lập Ban Quản trị tự viện tại Hội nghị Giao ban năm 2024 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Trưởng ban Pháp chế T.Ư: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày