GN - “Khánh châm giới chi tương đầu” là Tổ Phước Huệ muốn nói đến phẩm thứ 7 Hóa thành dụ trong kinh Pháp hoa.
GN - Bài cung văn của Tổ Phước Huệ là tinh thần kinh Pháp hoa của người Việt Nam, nói về thành quả của người tu Pháp hoa đạt được.
GN - Tri sự đội nón, dắt xe đạp đi ngang qua phòng tôi, nói: Thưa thầy, con ra xóm kêu công. Bây giờ là đầu tháng Tư, mùa mưa bắt đầu, có nghĩa là mùa trồng tỉa.
GN - Đời mình, tôi đã trải qua gần bốn mươi mùa Phật đản. Ấy vậy mà mùa Phật đản nào với tôi cũng mới mẻ, cũng mang đến những cảm xúc khác lạ, ngập tràn.
GN - Các tôn giáo phát sinh trong thời kỳ sơ khai, lúc đó loài người chưa văn minh nên nghĩ mọi việc do thần linh tạo ra. Từ đó xuất hiện những nhà tu cúng bái cầu nguyện thần linh phò hộ.
GN - Tôn tượng Phật nhập Niết-bàn với độ dài khoảng 30 mét, sắp được hoàn thành tại khuôn viên của ngôi chùa Buddha International Welfare Mision (BIWM) ở Bodh Gaya, bang Bihar, Ấn Độ trong vòng vài tháng tới.
GN - Hậu Covid-19, tôi điều trị khắp các bệnh viện, nghe tư vấn nhiều nơi vẫn không đưa mình bước qua những chuỗi ngày khủng hoảng tâm lý trầm trọng.
GN - Có một cuộc sống hạnh phúc là ước mơ của tất cả mọi người. Tuy nhiên, ý nghĩa hạnh phúc tùy thuộc vào trình độ nhận thức hay quan điểm về cuộc sống của mỗi cá nhân. Do đó, ý nghĩa hạnh phúc thật là đa dạng và khác biệt.
GN - Kinh Phước đức là một bản kinh ngắn thuộc hệ Nam truyền, dễ đọc tụng, dễ nhớ và cũng dễ hành. Cùng với kinh A Di Đà thuộc hệ Bắc truyền, hai kinh này rất thích hợp với Phật tử sơ cơ.
GN - Trong bài kệ khai kinh Pháp hoa của Tổ Phước Huệ, mở đầu ngài đặt vấn đề của kinh Pháp hoa là yếu chỉ của Phật và hạnh của Bồ-tát. Yếu chỉ của Phật là trí tuệ của Phật khác với học vấn của chúng ta. Đa số chúng ta lầm trí tuệ và học vấn.
GNO - Sáng 20-2, tổ đình Thắng Phúc (xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) đã diễn ra lễ động thổ mở rộng ngôi đại hùng bảo điện và rót đồng đúc đại tượng Phật.
GN - Đức Phật nói sau khi Ngài vào Niết-bàn, những người muốn nghe được Phật, thấy được Phật, phải có Chánh niệm, Chánh định. Ý này được Phật khẳng định về bốn điều kiện có kinh Pháp hoa trong phẩm thứ 28.
GN - Một hành giả khi đã trang bị đủ kiến thức cũng như kinh nghiệm tu tập về năm pháp chính và bốn pháp hỗ trợ thì có thể xem là “biết sống một mình”.
GNO - Chùa Rạch Sỏi (phường Vĩnh Lợi, TP.Rạch Giá) đã trang nghiêm tổ chức lễ cung nghinh xá-lợi Phật, nhiễu kinh Tam tạng và lễ húy kỵ lần thứ 10 cố Hòa thượng Punnatthero Danh Dĩnh, vào ngày 4-2.
GN - Ở giai đoạn đầu thực tập pháp Phật, nỗ lực tu tập hoàn tất hạnh Thanh văn, an trụ Niết-bàn của thế giới vô sanh.