Sáng mai, 1-9: Giới tử Đại giới đàn Thanh Kiểm Phật lịch 2570 sẽ tham gia kỳ tuyển Phật trường

Hơn 400 giới tử sẽ tham gia kỳ tuyển Phật trường tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Minh Nhân
Hơn 400 giới tử sẽ tham gia kỳ tuyển Phật trường tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Minh Nhân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo đó, 6 giờ 45 ngày mai, 1-9 (20-7-Bính Ngọ), tại Việt Nam Quốc Tự, giới tử sẽ tham gia kỳ tuyển Phật trường của Ban Kiến đàn Đại giới đàn Thanh Kiểm Phật lịch 2570, để đủ điều kiện chính thức được đăng đàn thọ nhận giới pháp để tu học.
Tuyển Phật trường Việt Nam Quốc Tự được thiết trí hoàn thiện

Tuyển Phật trường Việt Nam Quốc Tự được thiết trí hoàn thiện

Đại diện Ban Kiến đàn, hiện nay, công tác chuẩn bị kỳ tuyển Phật trường cho giới tử các hệ phái Đại giới đàn Thanh Kiểm được chuẩn bị chu đáo, phòng thi cũng như bố trí các khu vực cho Ban Giám khảo, giới tử được sắp xếp hoàn thiện.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ 45 ngày 1-9-2026, thi vấn đáp từ 7g30 – 9g30, thi tụng luật từ 9g45 – 10g 45; buổi chiều thi viết (trong 90 phút), từ 13g30 – 15g.

Được biết, Đại giới đàn Thanh Kiểm có tổng số 435 giới tử các hệ phái đủ điều kiện tham gia kỳ tuyển Phật trường của Ban Kiến đàn. Trong đó, 280 giới tử Bắc tông, 112 giới tử Nam tông, 43 giới tử Khất sĩ.

Hình ảnh công tác chuẩn bị lễ khai mạc tại Việt Nam Quốc Tự:

Công tác chuẩn bị kỳ tuyển Phật trường cho giới tử tại Việt Nam Quốc Tự được hoàn thiện

Công tác chuẩn bị kỳ tuyển Phật trường cho giới tử tại Việt Nam Quốc Tự được hoàn thiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.

Thông tin hàng ngày