Tác giả bộ "Phật học toàn thư" từ trần, thọ 92 tuổi

Giáo thọ sư Trí Không (1935-2026)
Giáo thọ sư Trí Không (1935-2026)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo nguồn tin Báo Giác Ngộ, Cư sĩ, Giáo thọ sư, Nhà nghiên cứu Phật học Trí Không qua đời vào lúc 14 giờ 45 phút ngày 5-7-Bính Ngọ, thọ 90 tuổi.

Giáo thọ sư Trí Không, tên thật là Nguyễn Văn Tài, sinh năm Ất Hợi 1935, nguyên quán tỉnh Biên Hòa, trú quán tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), nay là TP.HCM.

Ông sớm có duyên lành với Tam bảo. Năm 1949, ông xuất gia với Hòa thượng Huyền Dung tại chùa Sùng Đức, được ân sư ban pháp danh Trí Không. Đến năm 1954, ông tiếp tục vào tu học tại Phật học đường Nam Việt - Ấn Quang.

Trong Pháp nạn 1963, là Tăng trẻ, ông là một trong những nhân tố tích cực tham gia đấu tranh yêu cầu thực thi chính sách bình đẳng tôn giáo, phản đối việc kỳ thị và đàn áp Tăng Ni, Phật tử của chính quyền Ngô Đình Diệm.

Ông theo học tại Đại học Sư phạm Sài Gòn (niên khóa 1964-1968), tốt nghiệp hạng Ưu. Với tài năng và tâm huyết dành cho sự nghiệp giáo dục, sau khi ra trường, ông được Giáo hội tin tưởng bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường Trung học Bồ Đề Bảo Lộc (1968-1970), Hiệu trưởng trường Trung học Bồ Đề Long Xuyên (1970-1972).

Năm 1973, ông trở về đời sống tại gia nhưng vẫn tiếp tục sự nghiệp "trồng người", tham gia giảng dạy tại Đại học Cần Thơ từ năm 1973 cho đến khi hưu trí vào năm 1985.

Với sở học và nhiệt huyết đối với nền giáo dục Phật giáo Việt Nam, năm 1990, ông được Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mời thỉnh giảng dạy tại Trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm.

Chính từ khoảng thời gian này, Giáo thọ sư Trí Không đã dốc lòng tâm huyết để biên soạn các bộ sách giáo khoa Phật học và sử học Phật giáo, để lại di sản tri thức quý báu cho thế hệ Tăng Ni sinh. Năm 2000, ông tiếp tục được Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long mời thỉnh giảng tại Trường Trung cấp Phật học của tỉnh.

Trong suốt cuộc đời tận tụy với đạo pháp và sự nghiệp giáo dục học thuật, Giáo thọ sư Trí Không đã biên soạn hơn 20 tác phẩm có giá trị cao. Tiêu biểu nhất có thể kể đến bộ Phật học toàn thư (từ bậc Sơ cấp đến Trung cấp), sách Phật giáo Vĩnh Long cùng nhiều tài liệu nghiên cứu khác.

Ông được nhiều thế hệ Tăng Ni kính mến, xem là vị "Thân giáo sư", "Giáo thọ sư"...

Sự ra đi của cư sĩ, nhà giáo, nhà nghiên cứu Phật học Trí Không là một mất mát lớn đối với công tác giáo dục Phật giáo, để lại sự kính tiếc đối với hàng hậu học.

Được biết linh cữu của cư sĩ Trí Không được quàn tại chùa Nhị Mỹ (Trà Ôn, Vĩnh Long). Lễ động quan được cử hành vào lúc 13 giờ ngày 8-7-Bính Ngọ, sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Sơn Trang Tiên Cảnh Hậu Giang.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội với đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị nhằm chuẩn bị tổ chức đại hội

Ban Chỉ đạo Trung ương họp với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Trị thống nhất công tác chuẩn bị đại hội

GNO - Sáng nay, tại Văn phòng II Trung ương - thiền viện Quảng Đức (TP.HCM), diễn ra buổi họp của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội với đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị nhằm thảo luận, thống nhất công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin hàng ngày