GNO - Chiều nay, 25-12, Thượng tọa Thích Giác Dũng, Thư ký Hội đồng Chứng minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng khoa Luật học, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM có buổi chia sẻ với gần 1.000 Tăng Ni trong Tuần huân tu và Khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2025 do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức.
 |
| Chư tôn đức Tăng Ni trong Tuần huân tu và Khóa bồi dưỡng trụ trì 2025, do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức, tại Việt Nam Quốc Tự |
Theo đó, Thượng tọa Thích Giác Dũng đã chia sẻ, giải thích về chủ đề Tứ y - bốn pháp nương tựa, là giáo lý cốt lõi trong Luật tạng mà Đức Phật dạy dành cho người xuất gia.
Thượng tọa đã giảng giải cụ thể về khái niệm Tứ y: y khất thực, y phấn tảo, y thọ hạ, y hủ lạn dược, là nhu cầu căn bản, cần thiết của người xuất gia theo lời Đức Phật dạy trong đời sống tu hành.
Bốn điều nương tựa này giúp người xuất gia giữ vững chánh kiến, tâm nguyện trên con đường cầu đạo giác ngộ, giải thoát. Đây cũng là một nét đặc trưng của giới luật để người tu hành giữ tâm chơn thật và tập trung vào con đường giác ngộ, giải thoát.
 |
| Thượng tọa Thích Giác Dũng giải đáp các câu hỏi của Tăng Ni |
Tại buổi sinh hoạt, Thượng tọa Thích Giác Dũng cũng trả lời các câu hỏi của Tăng Ni trong Tuần huân tu và Khóa bồi dưỡng trụ trì 2025, tại Việt Nam Quốc Tự xoay quanh những vấn đề còn trăn trở liên quan đến giới luật, ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống tu tập.
Hình ảnh buổi chia sẻ của Thượng tọa Thích Giác Dũng chiều nay, 25-12, tại Việt Nam Quốc Tự:
 |
| Thượng tọa Thích Giác Dũng chia sẻ với gần 1.000 Tăng Ni trong Tuần huân tu và Khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2025 do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức |