TP.Cần Thơ: Ban Trị sự GHPGVN huyện Thới Lai trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566

Chư tôn đức thực hiện khóa lễ kính mừng Khánh đản
Chư tôn đức thực hiện khóa lễ kính mừng Khánh đản
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-5 (9-4-Nhâm Dần), tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện Thới Lai đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 (2022) của Ban Trị sự Phật giáo huyện.
Đại diện chính quyền thắp hương

Đại diện chính quyền thắp hương

Tham dự buổi lễ có Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, cùng chư tôn đức Ban Thường trực, Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ và Tăng Ni Phật tử các tự viện trên địa bàn huyện đã trở về tham dự buổi lễ.

Hòa thượng Đào Như uyên đọc Thông điệp Phật đản

Hòa thượng Đào Như uyên đọc Thông điệp Phật đản

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ; lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thới Lai cùng quý đại diện Tôn giáo bạn đã về tham dự và trao tặng những phần quà chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566.

Thượng tọa Thích Bình Tâm tuyên đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Thượng tọa Thích Bình Tâm tuyên đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Trang nghiêm mở đầu Đại lễ Phật đản tại huyện Thới Lai, Hòa Thượng Đào Như đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Hòa thượng quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Diễn văn Đại lễ Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN do Thượng tọa Thích Bình Tâm, Phó Thường trực Ban Trị sự thành phố tuyên đọc.

Hòa thượng Mai Xe, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Thới Lai nhận quà chúc mừng của chính quyền TP.Cần Thơ

Hòa thượng Mai Xe, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Thới Lai nhận quà chúc mừng của chính quyền TP.Cần Thơ

Sau đó là nghi thức Phật đản được cử hành trọng thể trong không khí hân hoan hướng về ngày Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đản sinh, bế mạc chương trình là nghi thức thả bóng bay cùng nguyện cầu thế giới hòa bình, nhân dân an lạc.

Quà chúc mừng của Tôn giáo bạn

Quà chúc mừng của Tôn giáo bạn

Thả bóng bay cùng nguyện cầu thế giới hòa bình, nhân dân an lạc

Thả bóng bay cùng nguyện cầu thế giới hòa bình, nhân dân an lạc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày